Ukraine tuyển thêm 100.000 binh sĩ giữa căng thẳng với Nga

01/02/2022 22:13 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa công bố kế hoạch bổ sung thêm 100.000 binh sĩ vào quân đội trong 3 năm tới giữa lúc căng thẳng với Nga.

Binh sĩ Ukraine tập trận tại vùng Lviv

Reuters

Tổng thống Zelensky ngày 1.2 ký sắc lệnh bổ sung thêm 100.000 binh sĩ vào quân đội trong vòng 3 năm tới và tăng lương cho binh sĩ, theo Reuters. Tuy vậy, Ukraine vẫn bị Nga áp đảo về mặt quân sự. Các lực lượng vũ trang Ukraine hiện có khoảng 250.000 thành viên trong khi Nga có khoảng 900.000 thành viên.

Trong khi Ukraine tăng gấp 3 ngân sách quốc phòng từ năm 2010 đến 2020 nhưng tổng chi tiêu quốc phòng của nước này trong năm 2020 chỉ là 4,3 tỉ USD, tương đương 1/10 của Nga.

Nhiều người Ukraine mất hết hy vọng đàm phán quốc tế sẽ đem lại hòa bình

Reuters dẫn lời các nhà phân tích quân sự cho rằng các hệ thống phòng thủ chống máy bay và tên lửa của Ukraine là không mạnh, khiến cho các cơ sở hạ tầng trọng yếu dễ bị nguy hiểm nếu Nga tấn công. Ngoài ra, Moscow cũng có thể sử dụng ưu thế tác chiến điện tử để làm tê liệt hệ thống chỉ huy và kiểm soát, cắt đứt liên lạc với các đơn vị trên chiến trường.

Kế hoạch được công bố giữa thời điểm căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga nhưng ông Zelensky kêu gọi các nghị sĩ nước này tránh hoảng loạn và nhấn mạnh quyết định tăng quân không đồng nghĩa sắp xảy ra chiến tranh.

Ukraine và phương Tây những tháng gần đây cáo buộc Nga đưa khoảng 100.000 binh sĩ đến biên giới để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần bác bỏ thông tin này và cáo buộc phương Tây khiêu khích.

Mỹ và các nước phương Tây gần đây liên tục viện trợ vũ khí cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov ngày 1.2 đón nhận chiếc máy bay thứ 6 chở vũ khí do Mỹ viện trợ.

Xem lính dự bị Ukraine luyện tập, không có súng thì dùng súng gỗ

Mỹ cũng đang chuẩn bị đưa thêm quân đến củng cố bờ đông của NATO khi ra lệnh cho 8.500 binh sĩ sẵn sàng để được triển khai.

Ngoài ra, phương Tây cũng đưa ra những cảnh báo về việc cấm vận kinh tế nặng nề lên Nga nếu nước này động binh đối với Ukraine.

Phát biểu trước chuyến thăm Ukraine ngày 1.2, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi Nga rút lui và tham gia đối thoại để tìm giải pháp ngoại giao, tránh đổ máu. “Là bạn và là đối tác dân chủ, Anh sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền của Ukraine trước những kẻ tìm cách phá hủy nó”, ông Johnson nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.