Ông Putin nói phương Tây tự gây ra cuộc khủng hoảng người di cư ở Belarus

13/11/2021 20:12 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13.11 nói các nước phương Tây mới là bên chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan chứ không phải là Minsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng phương Tây mới là bên gây ra cuộc khủng hoảng di cư tại biên giới Belarus - Ba Lan

reuters

Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13.11 phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng ông nghĩ Belarus không phải là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan.

"Chúng ta đừng quên cuộc khủng hoảng người di cư này đến từ đâu. Belarus có phải là quốc gia gây ra những vấn đề này không? Không, vấn đề do chính các nước phương Tây và châu Âu tạo ra", ông Putin nói và nhắc đến các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan. Tổng thống Nga cũng chỉ ra rằng người Kurd ở Iraq và người Afghanistan nằm trong số những người di cư ở biên giới Belarus.

"Belarus không liên quan gì đến vấn đề này. Việc họ đến châu Âu qua biên giới Belarus không có gì đáng ngạc nhiên vì Belarus cho phép nhập cảnh mà không cần thị thực", ông Putin nói.

Tổng thống Putin nói gì sau cảnh báo bất ngờ của tổng thống Belarus?

Tổng thống Nga cũng cáo buộc các lực lượng Ba Lan ở biên giới với Belarus đã đánh đập, nổ súng, bật đèn và phát còi báo động vào ban đêm gần những người di cư.

“Điều này không thực sự khớp với những ý tưởng nhân văn vốn được cho là nền tảng cho tất cả chính sách của các nước láng giềng phương Tây”, Tổng thống Putin nói.

Ông Putin cũng hy vọng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng vì những người di cư này chủ yếu muốn đến Đức.

Các phát biểu của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) dự kiến áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt lên Minsk, bao gồm trừng phạt vì hành vi "buôn người" vào tuần tới.

Châu Âu đã cáo buộc Tổng thống Lukashenko "dụ" những người di cư đến Belarus để họ vượt qua biên giới. Hành động này được cho là nhằm trả thù các lệnh trừng phạt châu Âu đã áp đặt lên Belarus.

Mỹ cảnh báo Nga có thể xâm lược Ukraine, Moscow nói gì?

Tờ Le Figaro của Pháp ngày 13.11 dẫn lời Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas cho biết các biện pháp trừng phạt mới sẽ được "chấp thuận và áp dụng". Ông Schinas cũng nói EU sẽ áp lệnh trừng phạt lên Belavia, hãng hàng không nhà nước Belarus. Belavia bị cáo buộc chở những nhóm người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ và các nơi khác đến Minsk.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.