Ông Putin, ông Kim Jong-un chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư

Văn Khoa
Văn Khoa
23/10/2022 16:02 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un hôm nay 23.10 đã chúc mừng Tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) Tập Cận Bình tái đắc cử nhiệm kỳ 3.

“Kết quả của Đại hội đảng hoàn toàn xác nhận quyền lực chính trị cao của ngài, cũng như sự thống nhất của đảng mà ngài lãnh đạo”, ông Putin nói với ông Tập, theo Reuters dẫn lại thông báo từ trang web của Điện Kremlin. Tổng thống Putin còn nói rằng ông mong muốn phát triển hơn nữa “quan hệ đối tác toàn diện” giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ở thành phố Samarkand, Uzbekistan ngày 15.9.2022

Reuters

Ông Tập và ông Putin đã ký một thỏa thuận đối tác “không có giới hạn” vào tháng 2, 3 tuần trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Kể từ đó, Trung Quốc đã có một đường lối thận trọng, chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga nhưng lại không ủng hộ hoặc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo Reuters.

Cũng trong hôm nay, Hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện chúc mừng ông Tập Cận Bình tái đắc cử Tổng bí thư CPC.

Ông Tập được Ban Chấp hành Trung ương CPC khóa 20 bầu làm Tổng bí thư CPC trong phiên họp vào sáng nay 23.10, sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của CPC diễn ra từ ngày 16-22.10.

Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ra mắt, Tổng bí thư Tập Cận Bình tái đắc cử

Trước thềm đại hội nói trên, ông Tập đã gửi thư phúc đáp lá thư chúc mừng được ông Kim gửi đến đại hội, theo KCNA. Trong thư, ông Tập bày tỏ sự sẵn lòng củng cố quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên, và “đóng góp to lớn vào nỗ lực mang đến hạnh phúc cho hai quốc gia và nhân dân hai nước, đồng thời bảo vệ hòa bình, ổn định tại khu vực và phần còn lại của thế giới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.