Ông Putin 'quyết định trong hôm nay' về công nhận độc lập cho phe ly khai Ukraine

21/02/2022 23:09 GMT+7

Hôm nay (21.2), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay chính quyền Moscow cân nhắc đề xuất được công nhận là cộng hòa độc lập của những người đứng đầu hai khu vực đòi ly khai ở vùng Donbass miền đông Ukraine.

Cảnh tượng một ngôi nhà bị pháo kích ở Luhansk hôm 18.2

afp

“Mục tiêu của chúng tôi là lắng nghe các đồng nghiệp và đưa ra quyết định cho những bước tiếp theo liên quan đến khả năng này, dựa trên lời kêu gọi của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng về việc công nhận cộng hòa độc lập cho hai khu vực đó”, Hãng tin AFP dẫn lời ông Putin.

Tổng thống Nga đưa ra phát biểu nói trên trong cuộc họp bất thường với Hội đồng An ninh Nga ngày 21.2, theo Sputnik.

Trước đó trong ngày, các nhà lãnh đạo lực lượng ly khai ở Donetsk và Luhansk thuộc Donbass đã cùng nhau đề nghị Tổng thống Putin hãy công nhận hai khu vực này là cộng hòa độc lập. Vài ngày trước, quốc hội Nga cũng thúc giục chủ nhân Điện Kremlin làm điều tương tự.

“Tôi đề nghị ông hãy công nhận chủ quyền và độc lập cho Cộng hòa Nhân dân Luhansk”, ông Leonid Pasechnik, người đứng đầu LPR. Bên cạnh đó, ông Denis Pushilin, người đứng đầu DPR, cũng lập lại lời kêu gọi này.

Tổng thống Putin cân nhắc đề xuất của hai khu vực ly khai Ukraine

afp

Theo ông Pushilin, việc Nga công nhận độc lập cho DPR có thể ngăn chặn “nguy cơ thương vong dân thường”, đồng thời cáo buộc Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quân sự lớn trong khu vực. Chính quyền Kiev bác bỏ cáo buộc này.

Người đứng đầu DPR cũng đề nghị ông Putin thiết lập thỏa thuận “hữu nghị” với lãnh thổ ly khai Ukraine, trong đó bao gồm điều khoản hợp tác về quốc phòng.

Tổng thống Putin công nhận độc lập hai vùng thuộc miền đông Ukraine

Trước tình thế trên, Mỹ cảnh báo Nga không nên công nhận DPR và LPR, nếu không muốn vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế.

Cũng trong cuộc họp bất thường với Hội đồng An ninh Nga, Tổng thống Putin nói rằng phương Tây đang lợi dụng căng thẳng giữa Nga và Ukraine để đe dọa an ninh của chính nước Nga. Nhà lãnh đạo khẳng định đã làm mọi điều có thể để giúp giải quyết tranh chấp giữa Ukraine và lực lượng ly khai ở Donbass trong hòa bình.

Tuy nhiên, giờ đây ông cảm thấy rằng không còn có triển vọng cho kế hoạch hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Kết thúc cuộc họp, Tổng thống Putin nói "sẽ quyết định trong hôm nay" về việc công nhận độc lập cho hai vùng đòi ly khai ở miền đông Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.