Ông Putin ra lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine

06/01/2023 06:26 GMT+7

Tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong 36 tiếng để người theo Chính thống giáo tại hai nước đón Giáng sinh.

Trong diễn biến mới nhất vào tối 5.1, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng ngừng bắn ở Ukraine từ 12 giờ ngày 6.1 đến 24 giờ ngày 7.1 nhân dịp Giáng sinh của Chính thống giáo. Lệnh này được đưa ra theo lời kêu gọi của Thượng phụ Kirill, lãnh đạo Giáo hội Chính thống giáo Nga.

Tổng thống Putin tại một cuộc họp ở Moscow ngày 3.1

Reuters

“Xuất phát từ thực tế là một lượng lớn công dân theo Chính thống giáo sống trong các khu vực chiến sự, chúng tôi kêu gọi phía Ukraine tuyên bố ngừng bắn và cho phép họ tham gia các buổi lễ vào đêm Giáng sinh, cũng như ngày Giáng sinh”, Đài RT dẫn lệnh của Tổng thống Putin nêu rõ. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, đã bác bỏ lời kêu gọi trên và nói đó chỉ là một cái bẫy và chiêu tuyên truyền.

Xem nhanh: Ngày 315 chiến dịch, Nga vướng nhiều lớp phòng ngự ở Bakhmut, Mỹ nói không 'áy náy' khi Ukraien dùng HIMARS tấn công

Động thái bất ngờ giữa chiến sự ác liệt

Lệnh ngừng bắn của Tổng thống Putin được đưa ra giữa lúc chiến sự đang diễn ra ác liệt ở nhiều khu vực tại miền đông Ukraine. Hôm qua, quân đội Ukraine nói đã khiến khoảng 800 lính Nga thiệt mạng trong vòng 24 giờ, đa số ở khu vực Donetsk. Trong bản cập nhật thông tin chiến sự hôm qua 5.1, quân đội Ukraine cho hay lực lượng Nga tiếp tục dồn sức vào nỗ lực nhằm tiến tới kiểm soát Bakhmut. Đài CNN cũng dẫn thông tin từ quân đội Ukraine cho hay hiện Nga tập trung tấn công theo hướng Lyman, Bakhmut và Avdiivka đều thuộc Donetsk.

Sau 5 tháng diễn ra ác liệt, trận chiến Bakhmut đang tiến dần đến đỉnh điểm, theo The Kyiv Independent ngày 5.1. Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự ở Donetsk, cho biết hơn 60% diện tích TP.Bakhmut đã bị phá hủy.

Pháp tuyên bố sẽ cung cấp xe tăng cho Ukraine

Một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ (không nêu tên) nhận định: “Những gì chúng ta đang chứng kiến ở Bakhmut sẽ còn xảy ra ở những nơi khác dọc theo tiền tuyến, và giao tranh sẽ còn kéo dài trong những tháng tới”.

Theo quân đội Ukraine, phía Nga tính đến hôm qua đã phóng ít nhất 3 tên lửa, triển khai 13 đợt không kích và thực hiện hơn 60 cuộc tấn công bằng Hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) nhằm vào Bakhmut, Kostinatynivka, Kurakhove, Nikopol và Kherson. Cùng thời gian này, lực lượng Ukraine tuyên bố bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga, một trực thăng Ka-52, một máy bay không người lái Orlan-10 và đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở Donetsk và Luhansk.

Bên cạnh đó, Ukraine cho hay quân Nga đang tìm cách cải thiện tình hình chiến thuật theo hướng Kupyansk (Kharkiv), còn những đợt tấn công của đối phương nhằm vào khu vực Avdiivka và Kupiansk đã không thành công. Nga chưa bình luận về các thông tin chiến sự trên.

Lộ điểm yếu chết người

Trong lúc đó, các nhà phân tích phương Tây đã chỉ ra những sai lầm cơ bản đang đẩy lực lượng Nga ở Ukraine vào tình trạng bị đe dọa. Bộ Quốc phòng Nga hôm 4.1 chính thức thừa nhận có 89 lính Nga thiệt mạng khi Ukraine sử dụng Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp để tiến hành cuộc tấn công vào đêm giao thừa đối với TP.Makiivka (Donetsk) hiện do Nga kiểm soát. Còn quân đội Ukraine ước tính đối phương tổn thất 400 lính và 300 lính bị thương. Trong khi không thể xác định con số thương vong nào là chính xác, đây vẫn là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất nhằm vào phía lực lượng Nga kể từ đầu chiến sự.

Ukraine cảnh báo sẽ tấn công 'sâu hơn' vào lãnh thổ Nga

Pháp sắp gửi xe tăng cho Ukraine

Theo AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố sẽ viện trợ xe tăng AMX-10 RC hạng nhẹ cho chính quyền Kyiv. Nếu chính thức triển khai, Pháp sẽ trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên chuyển giao xe tăng cho Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 4.1 xác nhận đang cân nhắc chuyển giao xe chiến đấu bộ binh Bradley cho Ukraine, Hãng Bloomberg đưa tin. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục thúc giục phương Tây cung cấp xe tăng hạng nặng cho Kyiv.

Hôm 4.1, tướng Sergey Sevryukov, Phó trưởng phòng Chính trị-Quân sự của Lực lượng Vũ trang Nga, cho biết việc lính Nga phớt lờ lệnh cấm và vẫn sử dụng điện thoại cá nhân ở vị trí đóng quân trong tầm tấn công của pháo binh Ukraine là nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch ở Makiivka, theo TASS. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên việc sử dụng điện thoại trái quy định khiến phía Nga sơ hở trước phía Ukraine.

Tên lửa bội siêu thanh Zircon ra Đại Tây Dương trên tàu khu trục Nga

Bên cạnh đó, một số sai lầm cơ bản khác của phía Nga còn bao gồm cho phép một lượng lớn binh sĩ tập trung ở một khu vực nằm trong tầm bắn chính xác của pháo binh Ukraine, trong trường hợp Makiivka là tập trung quân bên một trường học cách tiền tuyến chưa đến 16 km. Bên cạnh đó, các binh sĩ được bố trí sinh hoạt gần kho đạn dược, kết quả là khi trúng rốc két của Ukraine đã gây nên một vụ nổ thứ cấp san bằng nơi trú quân. Phía Nga chưa bình luận về những phân tích trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.