Ông Putin thăm Mông Cổ, Điện Kremlin không lo lệnh bắt giữ của ICC

Ông Putin thăm Mông Cổ, Điện Kremlin không lo lệnh bắt giữ của ICC

Hồ Hiền
Hồ Hiền
31/08/2024 15:00 GMT+7

Theo Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), với tư cách thành viên ICC, Mông Cổ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến thăm quốc gia này.

Điện Kremlin hôm 30.8 cho biết Moscow không có lo ngại nào liên quan đến chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Vladimir Putin tới Mông Cổ mặc dù có lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đối với tổng thống Nga.

Theo hãng tin RT, ông Putin dự kiến sẽ đến thăm Mông Cổ vào ngày 2.9 nhân kỷ niệm 85 năm một trận chiến lớn trong Thế chiến II.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc họp báo khẳng định mọi khía cạnh của chuyến thăm đã được thảo luận kỹ lưỡng.

Ông Putin thăm Mông Cổ, Điện Kremlin không lo lệnh bắt giữ của ICC- Ảnh 1.

ICC nói Mông Cổ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Putin

Ảnh: REUTERS

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vào năm 2023, cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh vì trục xuất bất hợp pháp hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2.2022.

Khác với Nga, Mông Cổ là thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế và công nhận quyền tài phán của ICC. Do đó, Mông Cổ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến thăm quốc gia này.

Ukraine đã thúc giục Mông Cổ bắt ông Putin ngay khi tổng thống Nga đặt chân lên nước này. Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố: "Chúng tôi kêu gọi giới chức Mông Cổ thực hiện lệnh bắt giữ quốc tế mang tính ràng buộc và đưa ông Putin đến Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague (Hà Lan)".

Một phát ngôn viên của ICC hôm 30.8 cũng khẳng định Mông Cổ phải bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin vì Mông Cổ là thành viên của ICC.

Phát ngôn viên ICC Fadi el-Abdallah nói với BBC rằng nếu Ulan-Bator không hợp tác, "các thẩm phán ICC có thể đưa ra phán quyết về vấn đề đó và thông báo cho Hội đồng các quốc gia thành viên về phán quyết liên quan. Sau đó, Hội đồng sẽ thực hiện bất kỳ biện pháp họ cho là phù hợp".

Moscow đã bác bỏ cáo buộc của ICC, và lưu ý rằng việc sơ tán dân thường khỏi các khu vực chiến sự không phải là tội phạm. Hơn nữa, cả Nga và Ukraine đều không tham gia Quy chế Rome, nghĩa là ICC không có thẩm quyền trong vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.