Ông Tăng Hữu Phong được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

26/07/2021 13:01 GMT+7

Ông Tăng Hữu Phong năm nay 49 tuổi, là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, từng công tác trong lĩnh vực báo chí, được bổ nhiệm làm Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng .

Sáng 26.7, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Tăng Hữu Phong, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 giữ chức Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, thời gian giữ nhiệm vụ 5 năm.
Ông Tăng Hữu Phong năm nay 49 tuổi, quê tỉnh Bình Định, có trình độ chuyên môn thạc sĩ Sử học, cử nhân Chính trị; cao cấp lý luận chính trị. Ông Phong là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn, từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM. Sau đó, ông Phong công tác trong lĩnh vực báo chí, giữ chức Phó tổng biên tập rồi làm Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ.
Cuối năm 2016, ông Phong chuyển công tác đến Q.Tân Phú, giữ chức vụ Phó bí thư Quận ủy Tân Phú nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ tháng 3.2020, ông là Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ông Tăng Hữu Phong giữ chức Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng thay thế ông Nguyễn Tấn Phong trước đó nhận công tác, giữ chức Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.
Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Khuê cho biết dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, TP.HCM đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt theo Chỉ thị 12 của Thành ủy TP.HCM. Ông Khuê đề nghị Báo Sài Gòn Giải Phóng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu được tình hình và đồng thuận với các giải pháp đang triển khai.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận và đánh giá cao tân Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Tăng Hữu Phong đã có kinh nghiệm và trưởng thành từ cơ sở, trải qua từng môi trường báo chí. Trên cương vị mới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị ông Phong cùng tập thể Báo Sài Gòn Giải Phóng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo; phát huy năng lực, tư duy của người làm báo, tiếp tục làm cầu nối giữa Đảng với nhân dân, với cán bộ, đảng viên…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.