Ông Thaksin sẽ quay về Thái Lan sau tháng 5?

25/01/2023 19:26 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra khẳng định ông sẽ quay về Thái Lan sau thời gian lưu vong mà không cần đến sự hỗ trợ của đảng Pheu Thai hoặc đảng Palang Pracharath cầm quyền.

Bà Paetongtarn Shinawatra (giữa) đang là ứng viên sáng giá của đảng Pheu Thai cho cuộc bầu cử sắp tới

Reuters

Thông tin trên được đưa ra vào thời điểm xuất hiện những lời đồn đãi cho rằng hai đảng Palang Pracharat và Pheu Thai đã đạt được thỏa thuận để ông Thaksin quay về nước sau cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tổ chức vào tháng 5, theo báo The Nation hôm nay 25.1.

Ông Thaksin đã đưa ra tuyên bố này trong lúc trả lời những người ủng hộ tham gia phiên trực tuyến trên mạng truyền thông xã hội Clubhouse vào tối 24.1.

Khi được hỏi về thời điểm quay về Thái Lan, ông Thaksin tiết lộ mình bị bệnh vào năm ngoái nên phải dời lại thời gian về nước.

“Tôi muốn về nước và tôi đẩy mạnh việc điều trị bằng liệu pháp ô xy trước thời điểm hết năm (2022). Thế nhưng, tình trạng sức khỏe của tôi vẫn nguy hiểm và các con lo lắng về sự an toàn của bản thân tôi”, ông nói. Cựu thủ tướng không tiết lộ bệnh gì, nhưng năm ngoái ông đã mắc Covid-19.

“Dù sao đi chăng nữa, tôi có thể xác nhận chắc chắn sẽ quay về nước, và tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi không hề tìm kiếm sự hỗ trợ của bất kỳ chính đảng nào, bao gồm Pheu Thai”, ông nhấn mạnh.

Ông Thaksin đề nghị những người ủng hộ hãy chờ đợi tuyên bố chính thức từ con gái út của ông là bà Paetongtarn, người chuẩn bị được đảng Pheu Thai chọn là ứng viên thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Con gái út của ông Thaksin

Reuters

“Ing (Paetongtarn) sẽ tuyên bố thời điểm tôi quay về nước”, ông bổ sung.

Ông Thaksin nhấn mạnh đảng Pheu Thai sẽ không thỏa hiệp với đảng Palang Pracharath cầm quyền về lệnh ân xá dành cho ông.

Cựu thủ tướng bị truất phế trong một cuộc đảo chính vào ngày 19.9.2006 trong lúc đang tham dự phiên họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (bang New York, Mỹ).

Ông quay về nước vào tháng 4.2008, nhưng một lần nữa phải rời nước trước khi lãnh trát hầu tòa về cáo buộc tham nhũng vào tháng 8.2008. Tòa tuyên án ông 10 năm tù giam vì tội danh này.

Khi em gái ông là bà Yingluck Shinawatra làm thủ tướng Thái Lan, chính quyền khi ấy tìm cách thúc đẩy lệnh ân xá cho ông, nhưng nỗ lực này dẫn đến các cuộc biểu tình.

Cuối cùng, quân đội một lần nữa tổ chức đảo chính vào ngày 22.5.2014 sau gần 7 tháng khủng hoảng chính trị. Tướng Prayuth Chan-ocha, Tư lệnh bộ binh Thái Lan, lên nắm quyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.