Ông Thaksin xuất hiện ở sân bay Singapore, dự kiến trở về Thái Lan hôm nay

22/08/2023 08:56 GMT+7

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã xuất hiện tại sân bay Seletar ở Singapore vào sáng 22.8 và xác nhận với truyền thông rằng ông chuẩn bị lên máy bay về nước sau 15 năm sống lưu vong.

"Đã đến lúc tôi ở bên người dân Thái Lan", ông Thaksin nói với báo Nikkei Asia tại sân bay Seletar ở Singapore sáng 22.8, xác nhận rằng ông sẽ bay về Thái Lan. Máy bay riêng chở cựu thủ tướng dự kiến hạ cánh tại sân bay Don Mueang ở thủ đô Bangkok của Thái Lan trong sáng nay.

Trong một diễn biến liên quan, Reuters cho hay bà Yingluck Shinawatra, em gái ông Thaksin và cũng là một cựu thủ tướng bị lật đổ khác của Thái Lan, sáng 22.8 đã đăng lên Facebook video ghi lại cảnh ông Thaksin bước lên một chiếc máy bay, cũng như hình ảnh bà và ông trên máy bay.

"Ngày mà anh trai tôi chờ đợi đã đến", bà viết trong bài đăng, dù không cung cấp thông tin về thời gian hoặc địa điểm mà hình ảnh và video được ghi lại.

Ông Thaksin xuất hiện ở sân bay Singapore, dự kiến trở về Thái Lan hôm nay - Ảnh 1.

Bà Yingluck sáng 22.8 đăng hình bà cùng anh trai Thaksin trên một chiếc máy bay

FACEBOOK/YINGLUCK SHINAWATRA

Tướng Damrongsak Kittiprapas, người đứng đầu Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan (RTP), hôm 21.8 xác nhận việc ông Thaksin sẽ về nước vào ngày 22.8 như các tường thuật trước đó, theo báo Bangkok Post. Ông Damrongsak không cho biết ông Thaksin sẽ nhập cảnh Thái Lan qua sân bay nào, nhưng cảnh sát sẽ đảm bảo an ninh cho cựu lãnh đạo như đối với các yếu nhân khác.

Sự trở về của ông Thaksin diễn ra cùng ngày quốc hội Thái Lan bỏ phiếu bầu thủ tướng, và Pheu Thai, chính đảng có liên hệ với gia tộc Shinawatra, đang hy vọng họ sẽ có thể thành lập chính phủ mới sau khi xây dựng được một liên minh gồm 11 đảng, bao gồm các phe phái từng là đối thủ.

Ông Thaksin xuất hiện ở sân bay Singapore, dự kiến trở về Thái Lan hôm nay - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Thaksin trên Facebook bà Yingluck sáng 22.8

FACEBOOK/YINGLUCK SHINAWATRA

Trong hơn 20 năm, và ngay cả khi vắng mặt, ông Thaksin vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn đối với chính trường Thái Lan. Với khối tài sản khổng lồ, ông vẫn tiếp xúc với những nhân vật có ảnh hưởng của Thái Lan ở Dubai, Singapore và Hồng Kông - những nơi ông thường xuyên lui tới trong thời gian sống lưu vong - và vẫn thẳng thắn bày tỏ quan điểm trên các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter trước đây) và Clubhouse.

Cho đến năm nay, các đảng có liên hệ với ông Thaksin đã giành chiến thắng trong mọi cuộc bầu cử kể từ năm 2001, khi ông lên nắm quyền ở Thái Lan cùng với đảng Thai Rak Thai. bà Yingluck, người cũng sống lưu vong sau bản án 5 năm tù, là thủ tướng Pheu Thai cuối cùng trước cuộc đảo chính gần đây nhất vào năm 2014.

"Tôi được tự do đi lại khắp nơi trên thế giới, nhưng tôi đã bị giam cầm [theo ý nghĩa] phải cách xa gia đình. Nếu tôi quay lại và phải vào một nhà tù nhỏ hơn, chuyện đó không thành vấn đề", ông Thaksin từng nói với Nikkei Asia hồi tháng 8.

Sau khi về nước, ông Thaksin sẽ phải đối mặt với bản án 12 năm tù mà ông đã bị tuyên vắng mặt vào năm 2008, liên quan đến các cáo buộc hối lộ và tham nhũng. Song các nhà quan sát chính trị nhận định rằng người đàn ông 74 tuổi gần như sẽ không phải thi hành bản án này.

Các đơn vị RTP hôm 21.8 đã diễn tập các hoạt động mà họ sẽ thực hiện trong ngày 22.8, bao gồm việc đưa ông Thaksin từ sân bay đến Cục Cảnh sát xuất nhập cảnh để tiến hành quá trình xác thực danh tính. Theo kế hoạch, ông Thaksin sau đó sẽ được đưa đến trụ sở một đơn vị RTP ở Bangkok, rồi đến Tòa án Tối cao Thái Lan. Tòa án sẽ phát lệnh bắt giữ và ông Thaksin sẽ được chuyển tới một nhà tù ở Bangkok để chờ các thủ tục pháp lý tiếp theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.