'Ông trùm Parkour' Trần Trọng Hiếu bị bắt vì tàng trữ ma túy

21/03/2022 16:35 GMT+7

"Ông trùm" thể thao mạo hiểm tại Việt Nam vừa bị Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Chiều 21.3, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Trọng Hiếu (27 tuổi, quê H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) và Nguyễn Tuấn Anh (35 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để làm rõ hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 điều 249 bộ luật Hình sự.

Trần Trọng Hiếu (trái) và Nguyễn Tuấn Anh

công an cung cấp

Trước đó, khoảng 22 giờ tối 12.3, Công an P.Mỹ Đình 1 (Q.Nam Từ Liêm) kiểm tra, phát hiện trong ví của Hiếu có 1 viên nén màu cam. Hiếu sau đó thừa nhận là ma túy tổng hợp dạng “kẹo”.

Ngay lập tức, Công an P.Mỹ Đình 1 đã lập biên bản bắt giữ quả tang và đưa Hiếu về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai viên ma túy này được Tuấn Anh cho. Triệu tập Tuấn Anh lên làm việc, bị can này cũng thừa nhận đã cho Hiếu viên ma túy kể trên.

Qua giám định, Công an Q.Nam Từ Liêm xác định viên ma túy phát hiện trên người Hiếu là ma túy tổng hợp MDMA có trọng lượng khoảng 0,43 g.

Trần Trọng Hiếu là một vận động viên Parkour (thể thao mạo hiểm), được nhiều người biết đến với cái tên “bụi đời”, hoặc “ông trùm Parkour”.

Tháng 7.2019, Hiếu giành quán quân tại cuộc thi “Vietnam Parkour Championships 2019” và đại diện Việt Nam tham dự giải Vô địch Parkour châu Á 2019 tại Singapore.

Tháng 3.2020, Hiếu được Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 gửi giấy mời tham dự thi đấu tại thế vận hội này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.