Ông Trump bị truy tố 34 trọng tội, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Khánh An
Khánh An
05/04/2023 06:13 GMT+7

Theo quy trình, đội ngũ luật sư của ông Trump có thời hạn đến ngày 8.8 để nộp bất kỳ kiến nghị nào và bên công tố phải phản hồi trước ngày 19.9.

Ông Trump bị truy tố 34 trọng tội, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Trump tại tòa

REUTERS

Đài CNN ngày 5.4 đưa tin sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trình diện tại tòa và bị truy tố về 34 trọng tội, các công tố viên dự kiến sẽ đưa ra hàng loạt phát hiện của họ trong 65 ngày tới.

Đội ngũ luật sư của ông Trump có thời hạn đến ngày 8.8 để nộp bất kỳ kiến nghị nào và bên công tố phải phản hồi trước ngày 19.9.

Thẩm phán Juan Merchan cho biết ông sẽ ra phán quyết về những kiến nghị đó tại phiên thẩm vấn trực tiếp lần sau, dự kiến diễn ra vào ngày 4.9.

Rời tòa án, cựu Tổng thống Trump nói Mỹ đang trải qua những thời khắc đen tối nhất

Luật sư Jim Trusty của ông Trump cho hay ông dự kiến đưa ra những kiến nghị "hùng hậu" nhằm thách thức các vụ việc và hy vọng sẽ thành công trong việc ngăn chặn vụ xét xử.

Viết trên mạng xã hội Truth Social của mình sau khi rời tòa, ông Trump cho biết "không có gì được thực hiện phi pháp".

"Phiên tòa sốc với nhiều người vì họ không thấy yếu tố bất ngờ nào, do đó, không có vụ án nào. Hầu như mọi chuyên gia pháp lý đều nói rằng không có vụ án nào ở đây. Không có gì được thực hiện bất hợp pháp", ông viết.

Chính trị gia này sau đó rời New York trở về Florida, nơi ông dự kiến sẽ phát biểu vào lúc 7 giờ 15 sáng 5.4 (giờ VN).

Phản ứng của giới nghị sĩ

Một số nghị sĩ là đồng minh và người phê phán ông Trump đã đưa ra thông cáo sau khi ông trình diện tại tòa để nghe các cáo buộc.

Tại tòa, ông Trump đã không nhận tội đối với 34 cáo buộc trọng tội liên quan việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh, sau cuộc điều tra liên quan đến khoản tiền "bịt miệng" 130.000 USD trả cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử tổng thống 2016.

Bị truy tố, ông Trump được ủng hộ nhiều hơn trên đường đua tranh cử tổng thống 2024

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mitt Romney, người từng chỉ trích ông Trump gay gắt, đã nói rằng công tố viên Alvin Bragg "vượt quá giới hạn" và "tạo tiền đề nguy hiểm".

"Tôi tin rằng tính cách và hành vi của Tổng thống Trump khiến ông ấy không phù hợp với chức vụ", ông Romney nhận định.

"Mặc dù vậy, tôi tin rằng công tố viên New York đã cố gắng đạt được các cáo buộc hình sự trọng tội để phù hợp với một chương trình nghị sự chính trị. Không ai đứng trên luật pháp, kể cả các cựu tổng thống, nhưng mọi người đều có quyền được đối xử bình đẳng theo luật", ông nêu quan điểm trong thông cáo.

Theo ông, việc một công tố viên có hành vi vượt quá giới hạn đã tạo tiền lệ nguy hiểm cho việc hình sự hóa các đối thủ chính trị và làm tổn hại niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Elise Stefanik, một đồng minh quan trọng của ông Trump, gọi vụ việc là "đáng xấu hổ", nhưng sẽ giúp ích cho nỗ lực của ông trong việc chạy đua vào Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ Jim Jordan, chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện, mỉa mai rằng "công lý bình đẳng theo pháp luật, trừ khi bạn là đảng viên đảng Cộng hòa tranh cử tổng thống". Nội dung viết trên Twitter của ông Jordan được lãnh đạo đa số tại hạ viện Steve Scalise chia sẻ lại.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott, người đang cân nhắc tranh cử tổng thống năm 2024, chỉ trích công tố viên Bragg trước phiên tòa, nói rằng ông này "không truy tố tội phạm, nhưng vũ khí hóa pháp luật nhằm vào các đối thủ chính trị".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.