Khi ông Trump tới trình diện trước tòa

Văn Khoa
Văn Khoa
05/04/2023 05:27 GMT+7

Người Mỹ đang dõi theo những diễn biến mới nhất khi cựu Tổng thống Donald Trump tới New York để trình diện trước tòa, trong vụ việc chưa từng có tiền lệ.

Sau khi đáp máy bay riêng từ Florida đến New York, ông Trump đã xuất hiện tại tháp Trump ở quận Manhattan thuộc TP.New York, nơi có cảnh sát, phóng viên và một số người ủng hộ cựu tổng thống đứng chờ. Chuyến trở lại Manhattan lần này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, bởi ông Trump phải trình diện ở Tòa Hình sự Manhattan để nghe bản cáo trạng liên quan cáo buộc che giấu khoản tiền bịt miệng 130.000 USD trả cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016. Phiên trình diện kín diễn ra vào đầu giờ chiều 4.4 (rạng sáng 5.4, giờ VN). Ông Trump dự kiến có bài phát biểu sau khi trở về Florida.

Ông Trump đối diện 34 "trọng tội"

Tại tòa, các cáo buộc cụ thể trong bản cáo trạng do một bồi thẩm đoàn gồm 23 người đưa ra sẽ được công bố và ông Trump có cơ hội bào chữa, theo Reuters. Luật sư của ông Trump cho hay cựu lãnh đạo sẽ không nhận tội. Trang Yahoo News vào cuối ngày 3.4 loan tin ông Trump sẽ phải đối mặt 34 trọng tội vì làm sai lệch hồ sơ kinh doanh và không có cáo buộc nào mang tội nhẹ. Ông Trump và các đồng minh mô tả các cáo buộc có động cơ chính trị, trong khi một bản cáo trạng hoặc thậm chí là một bản án cũng không thể cản trở ông tranh cử tổng thống trong cuộc đua năm 2024.

Khi ông Trump tới trình diện trước tòa - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Donald Trump đến tháp Trump ở TP.New York

AFP

Trước đó, các luật sư của ông Trump hôm 3.4 đã kêu gọi thẩm phán không cho phép quay phim, chụp ảnh và đưa tin về việc ông Trump nghe cáo trạng tại tòa. Đến cuối ngày 3.4, Thẩm phán Juan Merchan, chủ tọa trong vụ này, ra phán quyết rằng 5 phóng viên ảnh sẽ được phép vào phòng xét xử chỉ trong vài phút để chụp hình trước khi việc công bố bản cáo trạng bắt đầu, và tất cả thiết bị điện tử đều bị cấm.

Bị truy tố, ông Trump được ủng hộ nhiều hơn trên đường đua tranh cử tổng thống 2024

Phiên xét xử khó diễn ra sớm ?

Nước Mỹ đang chờ đợi xem liệu ông Trump có bị bắt sau phiên trình diện và liệu có biểu tình lớn hay hành động bạo lực nào sẽ xảy ra hay không. Giới hữu trách ở New York cũng đã chuẩn bị để ứng phó với nguy cơ an ninh liên quan vụ việc.

Trong lúc đó, khi được hỏi về những cáo buộc và hình phạt mà ông Trump có thể sẽ phải chịu, bà Kim Wehle, từng làm việc trong Bộ Tư pháp Mỹ và hiện là giáo sư luật tại Đại học Baltimore (Mỹ) nhận định khả năng đó không xảy ra sớm và có rất nhiều trở ngại, theo NPR. Các chuyên gia pháp lý cho rằng điều quan trọng để dẫn tới một phiên tòa xét xử là sức nặng của bằng chứng do các công tố viên đưa ra.

Ngoài ra, bồi thẩm đoàn là nhân tố quan trọng, theo giáo sư luật Michael Gerhardt tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ). Tại Manhattan, nơi ông Trump chỉ giành được 12% phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 2020, có thể khó tìm được những bồi thẩm viên chưa từng có quan điểm tiêu cực về ông ấy, theo cựu công tố viên Matthew Galluzzo. Ông dự đoán các luật sư bào chữa sẽ lập luận rằng ông Trump không thể có được phiên tòa xét xử công bằng ở Manhattan và sẽ thúc đẩy phiên tòa được chuyển đến một nơi khác. Ông Galluzzo cho hay hầu hết các vụ án tương tự có thể sẽ mất một năm để tiến tới xét xử, và dự đoán chiến lược của ông Trump sẽ là trì hoãn quá trình đó càng lâu càng tốt.

Đến nay, Tổng thống Joe Biden vẫn chưa đưa ra những bình luận chính thức về vụ ông Trump bị truy tố. Khi được một phóng viên ngày 3.4 hỏi liệu có tin vào hệ thống pháp lý Mỹ vào lúc này hay không, ông Biden chỉ trả lời "có", theo tờ The Los Angeles Times. Giới phân tích chính trị cho rằng ông Biden vẫn đang duy trì chiếc lược "im lặng là vàng". Trong khi đó, nhiều chính trị gia cả ở đảng Cộng hòa và Dân chủ đều đã lên tiếng. 

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump vẫn cao

Cuộc thăm dò được Reuters/Ipsos công bố ngày 3.4 cho thấy khoảng 48% số người tự nhận là đảng viên Cộng hòa nói rằng họ muốn ông Trump trở thành ứng viên tổng thống của đảng này trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong cuộc thăm dò tương tự từ ngày 14 - 20.3, tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 44%, theo Reuters. Các ứng viên tiềm năng khác đều có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn ông Trump.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.