Bất thường trong vụ ông Donald Trump

24/03/2023 07:06 GMT+7

Nước Mỹ tiếp tục theo dõi diễn biến ở tòa án quận Manhattan của TP.New York sau khi bồi thẩm đoàn bất ngờ không được triệu tập trong vụ liên quan cựu Tổng thống Donald Trump.

Bồi thẩm đoàn của tòa án quận Manhattan ngày 22.3 không nhận được lệnh triệu tập như dự kiến, theo Reuters. Điều này càng tăng thêm kịch tính cho vụ cựu Tổng thống Trump đối mặt khả năng bị truy tố vì cáo buộc dùng tiền "bịt miệng" diễn viên phim người lớn Stormy Daniels.

Cuối tuần trước, ông Trump loan tin trên mạng xã hội rằng ông có thể bị bắt và kêu gọi người ủng hộ hãy hành động bảo vệ ông. Trong lúc phía cảnh sát và giới chức New York chuẩn bị ứng phó nguy cơ xảy ra bạo động như vụ 6.1.2021 ở Điện Capitol, phiên triệu tập bồi thẩm đoàn để nghe trình bày chứng cứ có thể bất lợi cho ông Trump đã bị hủy bỏ mà chưa rõ lý do. Theo thông lệ, bồi thẩm đoàn thường nhóm họp vào thứ hai, thứ tư và thứ năm.

Bất thường trong vụ ông Donald Trump - Ảnh 1.

Cảnh sát tăng cường canh gác trước Tòa nhà Trump ở TP.New York ngày 22.3

AFP

"Bồi thẩm đoàn được Văn phòng công tố viên Alvin Bragg báo là hãy ở nhà hôm nay (22.3 theo giờ Mỹ)", tờ Politico dẫn lời một quan chức không nêu tên. Trong trường hợp bồi thẩm đoàn tiếp tục không được triệu tập ngày 23.3, nhiều khả năng phải chờ đến tuần sau nước Mỹ mới biết được ông Trump có bị truy tố hay không.

Ông Trump trước nguy cơ bị truy tố vì trả tiền bịt miệng sao khiêu dâm, đối thủ đảng Cộng hòa nói gì?

Công tố viên Bragg tháng 1 đã thành lập bồi thẩm đoàn theo sau cuộc điều tra về cáo buộc ông Trump trả phí bịt miệng lên đến 130.000 USD cho bà Daniels vào năm 2016, khi ông tranh cử tổng thống. Bồi thẩm đoàn họp kín nhằm ngăn chặn nguy cơ khai man hoặc ngụy tạo chứng cứ trước khi phiên xử chính thức bắt đầu.

Trong diễn biến mới, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan đang thu thập chứng cứ nhằm cáo buộc ông Bragg có động cơ chính trị khi xúc tiến các quy trình pháp lý nhằm vào ông Trump. Theo Fox News, ông Jordan gửi thư cho hai cựu công tố viên ở quận Manhattan là Mark Pomerantz và Carey Dunne. Đây là hai người từng muốn truy tố ông Trump năm ngoái, nhưng bị ông Bragg bác bỏ. Sau khi hai người trên về hưu và ông Trump công bố quyết định tranh cử, công tố viên Bragg lại đổi ý và muốn truy tố cựu tổng thống. Nghị sĩ Jordan cho rằng ông Bragg bất ngờ thay đổi quyết định chỉ vì ông Trump muốn tái tranh cử, và gọi đây là "sự lạm dụng quyền công tố vô tiền khoáng hậu ở Mỹ". Ông Bragg chưa bình luận về phát biểu trên.

Ông Trump muốn được áp giải công khai nếu bị bắt

CNN nhận định rằng diễn biến pháp lý liên quan ông Trump có thể đẩy nước Mỹ đến bờ vực chưa từng có trong lịch sử. Nếu bồi thẩm đoàn bỏ phiếu nhất trí với quyết định truy tố, ông Trump sẽ là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt với bản cáo trạng truy tố tội hình sự. Diễn biến này sẽ tạo nên sự hỗn loạn trong chiến dịch bầu cử tổng thống năm 2024. Ông Trump cuối năm ngoái công bố quyết định tái tranh cử. Theo tờ The New York Times, trong trường hợp bị bắt, ông Trump nói muốn được áp giải ra tòa một cách công khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.