Axios dẫn lời hai quan chức Mỹ có mặt tại hội nghị thượng đỉnh cho biết ông Trump đã bày tỏ sự thất vọng ngày càng tăng đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ông Trump hàm ý rằng ông có thể từ bỏ “Thỏa thuận Anchorage” – một khuôn khổ mà theo đó, dường như Mỹ đã đồng ý với yêu cầu của Nga về việc duy trì quyền kiểm soát khu vực Donbas trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sau đó đã lên tiếng làm rõ rằng không có bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine được ký kết sau cuộc gặp của 2 lãnh đạo Nga - Mỹ. Nhưng mặc dù ông Trump tuyên bố sẽ tăng cường áp lực lên Điện Kremlin, các đồng minh châu Âu được cho là vẫn chưa tin tưởng về khả năng Mỹ có thực hiện các biện pháp cụ thể hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu hôm 26.6
ẢNH: REUTERS
Liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tái khẳng định quan điểm của Kyiv rằng bất kỳ kế hoạch hòa bình nào được xây dựng mà không có sự tham gia của Ukraine đều không khả thi. Ngoại trưởng Ukraine cũng kêu gọi Nga phản hồi các đề xuất của Kyiv nhằm tiến tới đàm phán hòa bình thực chất để chấm dứt xung đột.
Tính đến nay đã gần tròn một năm kể từ cuộc gặp của lãnh đạo Nga và Mỹ, song tiến trình hòa bình Ukraine vẫn bị đình trệ. Thậm chí, giới phân tích chiến sự cho rằng các cuộc tấn công từ hai bên đang gia tăng về cường độ trong thời gian gần đây.
Sự không chắc chắn xung quanh các nỗ lực hòa bình do Mỹ làm trung gian diễn ra trong bối cảnh tại Nga đang xuất hiện những lời kêu gọi từ bỏ hoàn toàn ngoại giao, ngừng đàm phán với Mỹ và leo thang mạnh mẽ chiến dịch quân sự chống Ukraine. Sự giận dữ này càng gia tăng sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái thành công gần đây của Ukraine vào Moscow, St. Petersburg và vùng lãnh thổ Crimea.
Điện Kremlin cho đến nay vẫn khẳng định sẵn sang đàm phán. Tuy nhiên, ba quan chức cấp cao của Nga gần đây đã nói với Reuters rằng các cuộc tiếp xúc với Mỹ đã không mang lại tiến triển đáng kể, và cáo buộc Washington không thực hiện các đề xuất đã được thảo luận trong hội nghị thượng đỉnh Putin-Trump năm ngoái ở Alaska.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vào tuần trước tuyên bố rằng Moscow sẽ không đồng ý ngừng giao tranh dọc theo chiến tuyến hiện tại như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình. Ông tuyên bố rằng Nga đã bị “lừa dối” bởi cách tiếp cận như vậy trong các cuộc đàm phán Istanbul thất bại năm 2022.
Cả Ngoại trưởng Lavrov và Tổng thống Putin đều khẳng định rằng trong khi Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải phản ánh “thực tế lãnh thổ mới”, yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ toàn bộ vùng Donbas.
Bình luận (0)