Ông Trump ‘đá xoáy’ Tổng thống Biden về việc đội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup nữ 2023

Khánh An
Khánh An
07/08/2023 23:48 GMT+7

Cựu Tổng thống Donald Trump cho rằng thất bại của đội tuyển bóng đá nữ Mỹ phản ánh những gì đang xảy ra ở đất nước ông.

Ông Trump ‘đá xoáy’ việc đội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup nữ 2023 - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Carolina (Mỹ) hôm 5.8

REUTERS

Tờ The Hill ngày 7.8 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về việc đội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup nữ 2023 sau thất bại trước Thụy Điển trong trận đấu vòng 16 diễn ra hôm 6.8.

Viết trên mạng xã hội Truth Social của mình, ông cho rằng trận thua "gây sốc và hoàn toàn ngoài dự kiến" của nhà đương kim vô địch "hoàn toàn biểu tượng cho những gì đang xảy ra đối với quốc gia của chúng ta" dưới thời Tổng thống Joe Biden.

"Nhiều cầu thủ của chúng ta đã công khai thù địch với Mỹ. Không có quốc gia nào khác hành xử theo cách như vậy, hoặc thậm chí là gần gũi. Thức tỉnh nghĩa là thất bại. Sút hay lắm Megan", ông viết, nhằm vào ngôi sao tấn công Megan Rapione của tuyển Mỹ.

Vào kỳ World Cup nữ 2019, chân sút 38 tuổi này từng tuyên bố sẽ không đến Nhà Trắng ăn mừng nếu đội Mỹ thắng. Cô là người có tiếng nói quan trọng đấu tranh vì điều kiện và mức lương bình đẳng cho các vận động viên nữ, đồng thời còn là người ủng hộ bình đẳng chủng tộc, bình đẳng giới và cộng đồng LGBTQ.

Khi đó, ông Trump còn đương chức và cho rằng "Megan không bao giờ nên thiếu tôn trọng đất nước, Nhà Trắng hay lá cờ của chúng ta, nhất là từ khi có quá nhiều điều dành cho cô ấy và cả đội".

"Tôi là người hâm mộ tuyển Mỹ và bóng đá nữ, nhưng Megan trước hết nên thắng rồi nói. Hãy làm cho xong việc", ông nói thêm.

Ông Trump không nhận tội về cáo buộc mưu toan lật ngược kết quả bầu cử 2020

Trong kỳ World Cup nữ lần này, đội tuyển Thụy Điển và đội tuyển Mỹ đã hòa nhau 0-0 sau 120 phút thi đấu. Trong loạt sút luân lưu kịch tính, Thụy Điển đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 5-4 để giành vé vào vòng tứ kết. Megan Rapinoe là một trong 3 cầu thủ đá hỏng phạt đền của đội tuyển Mỹ.

Vào năm 2022, Tổng thống Biden đã trao cho Megan Huân chương Tự do của Tổng thống. Cô trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên được trao huân chương dân sự cao quý nhất tại Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.