Lợi thế của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển Mỹ

20/07/2023 18:43 GMT+7

Đội bóng của HLV Mai Đức Chung khó tránh thất bại khi gặp đội tuyển Mỹ, nhưng bản thân đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có lợi thế mà đội Mỹ không có.

Đội tuyển nữ Việt Nam yếu hơn đội tuyển Mỹ là thực tế rõ ràng, đấy là chuyện cả thế giới đều biết. Cả thế giới cùng dự đoán đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ thua, thậm chí thua đậm nhà đương kim vô địch World Cup. Chuyện đó cũng không có gì lạ!

Lợi thế của đội nữ Việt Nam trước đội tuyển Mỹ - Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Mỹ (phải) mạnh vượt trội so với Việt Nam

AFP

Phân tích chuyên môn xung quanh trận đấu quá chênh lệch giữa đội Mỹ và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vì thế có khi… vô nghĩa. Việc một đội mạnh cỡ đội Mỹ thắng đội tuyển nữ Việt Nam đậm hay không đậm, đôi khi phụ thuộc vào họ, rằng người Mỹ sẽ chơi với tốc độ cao trong bao lâu, chứ bài bản của đoàn quân trong tay HLV Mai Đức Chung cho trận đấu như thế này, trước đối thủ như thế này không mang tính chất quyết định.

Tuy nhiên, cũng xuất phát từ chỗ trình độ đội tuyển Mỹ quá chênh lệch so với đội tuyển nữ Việt Nam, nên chúng ta sở hữu lợi thế mà đối thủ không thể nào có được, đó là lợi thế về tinh thần.

Soi thực lực 3 đối thủ Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha của ĐT nữ Việt Nam ở World Cup 2023

Với đội Mỹ, họ thắng bao nhiêu bàn trước các cô gái của HLV Mai Đức Chung vẫn là thiếu (ở kỳ World Cup gần nhất, Mỹ từng thắng Thái Lan đến 13-0, nhưng chẳng ai trách đội bóng nữ xứ sở chùa Vàng nửa lời). Ngược lại, với đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta có thể thua 5 - 7 bàn, nhưng chỉ cần ở đầu sân bên kia, Huỳnh Như và các đồng đội ghi được 1 bàn, đã là lịch sử. Chỉ cần 1 bàn thắng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ đi vào lịch sử World Cup.

Thành ra, đội tuyển nữ Việt Nam cứ việc thoải mái chơi bóng, riêng chuyện chúng ta hiện diện tại giải đấu này đã là kỳ tích. Nói như HLV Mai Đức Chung từ khi có kết quả bốc thăm vòng chung kết (VCK) World Cup 2023 cách đây nhiều tháng, rằng: "Đội tuyển nữ Việt Nam gặp đội càng mạnh càng tốt. Đối thủ càng mạnh, chúng ta càng có thêm trải nghiệm quý giá".

Lợi thế của đội nữ Việt Nam trước đội tuyển Mỹ - Ảnh 2.

Đội tuyển nữ Việt Nam thoải mái tinh thần

VFF

Đội tuyển Mỹ dù mạnh đến đâu cũng có lúc họ sơ hở. Nhà đương kim vô địch thế giới càng ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam, thì ở đầu sân phía đối diện, hàng thủ của đội này càng dễ lơ là. Khi đó, biết đâu các chân sút của đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có khoảng trống và có bàn thắng lịch sử vào lưới đối phương.

Lợi thế khác của đội tuyển nữ Việt Nam trước đội tuyển Mỹ, được AFC phân tích: "Đội tuyển nữ Việt Nam có quãng thời gian dài chuẩn bị cho World Cup năm nay".

Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2023 của đoàn quân HLV Mai Đức Chung có khi được tính từ lúc chúng ta chuẩn bị cho SEA Games. Đội tuyển gom quân từ trước World Cup nhiều tháng, tập huấn tại Nhật, thi đấu SEA Games ở Campuchia, tập huấn tại Đức, Ba Lan, rồi sang New Zealand (địa điểm diễn ra World Cup) từ rất sớm.

Không đội nào ở World Cup năm nay có quỹ thời gian chuẩn bị dài và kỹ như đội tuyển nữ Việt Nam. Đồng thời, có lẽ cũng không đội nào hiểu nhau hơn các cầu thủ nữ Việt Nam hiểu đồng đội và HLV của chúng ta.

Riêng đội Mỹ phải kết thúc các giải vô địch quốc gia ở châu Âu và Bắc Mỹ vào đầu mùa hè này, họ mới có điều kiện gom quân đầy đủ hướng về World Cup. Quá trình thi đấu tại giải thế giới của đội Mỹ cũng là quá trình vừa đá vừa điều chỉnh, không như đội tuyển nữ Việt Nam mọi thứ đã vào "khuôn".

Đúng là nhà đương kim vô địch thế giới mạnh hơn hẳn chúng ta, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam đang rất thoải mái, có gì phải ngán họ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.