Ông Trump gây áp lực buộc Facebook khôi phục tài khoản

19/01/2023 08:55 GMT+7

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Facebook khôi phục tài khoản của mình sau 2 năm bị đình chỉ, vào thời điểm ông chuẩn bị cho cuộc chạy đua lần thứ ba vào Nhà Trắng, AFP hôm 19.1 dẫn lời các trợ lý của ông.

Ông Trump bị Facebook "cấm cửa" sau vụ 6.1.2021

AFP

Facebook đã cấm ông Trump sử dụng tài khoản của mạng xã hội này một ngày sau vụ đám đông tấn công Điện Capitol hôm 6.1.2021.

Trong nhiều tuần trước đó, ông Trump liên tục nói rằng đã xảy ra gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống, khiến ông thua cuộc trước ông Joe Biden.

Ông Scott Gas, luật sư đại diện cựu tổng thống, đã gửi thư cho Meta, công ty mẹ quản lý Facebook, với nội dung lệnh cấm đã “bóp méo và cản trở đáng kể” quyền tự do ngôn luận của thân chủ.

Luật sư Gas đề nghị mở cuộc họp thảo luận về khả năng “khôi phục nhanh chóng” tài khoản của ông Trump. Đại diện pháp lý của ông Trump cho rằng việc nhà cựu lãnh đạo Mỹ đang dẫn đầu cho đề cử ứng viên tranh cử tổng thống của đảng Cộng hòa là lý do cần phải đảo ngược lệnh cấm.

“Chúng tôi cũng cho rằng việc tiếp tục cấm ông Trump trên Facebook là hành vi có chủ ý của một công ty tư nhân nhằm ngăn chặn ông Trump phát biểu chính kiến”, luật sư phân tích.

'Thông báo quan trọng' của cựu Tổng thống Trump là gì?

Tỉ phú Elon Musk, trên cương vị chủ sở hữu mới của Twitter, đã quyết định khôi phục tài khoản Twitter của ông Trump một ngày sau khi ông công bố quyết định tái tranh cử.

Trước khi bị đình chỉ, cựu chủ nhân Nhà Trắng có 34 triệu người theo dõi tài khoản trên Facebook, 88 triệu người trên Twitter. Tài khoản Truth Social, mạng xã hội do ông sáng lập, chỉ thu hút không đến 5 triệu người theo dõi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.