Tài sản ông Trump ‘bốc hơi’ bao nhiêu khi làm tổng thống Mỹ?

21/12/2022 17:00 GMT+7

Trong 3 năm đầu tiên trên cương vị tổng thống Mỹ, ông Donald Trump nộp thuế 1,1 triệu USD, trước khi không nộp đồng nào trong năm cuối ở Nhà Trắng (2020) vì thua lỗ do Covid-19 , theo báo The New York Times (NYT) hôm 21.12.

Cựu tổng thống Donald Trump

AFp

Vài giờ sau khi Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc công khai hồ sơ thuế của ông Trump, tờ NYT đã đăng bài về thông tin thuế thu nhập của cựu tổng thống Mỹ, từ năm 2015 đến khi ông hoàn tất nhiệm kỳ ở Nhà Trắng.

Theo đó, vào thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống từ tháng 1.2017, ông Trump trải qua tình trạng thua lỗ và vì thế nộp thuế ít. Cụ thể, ông thua lỗ 12,9 triệu USD nên chỉ nộp 750 USD thuế thu nhập liên bang năm đó.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi năm 2018 khi ông thu về 24,3 triệu USD và nộp gần 1 triệu USD tiền thuế. Dựa trên hồ sơ thuế nộp cho Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) vừa được công bố, sở dĩ thu nhập của ông Trump tăng mạnh trong năm thứ hai làm tổng thống phần lớn là do ông bán các bất động sản hoặc các khoản đầu tư với giá 22 triệu USD.

Đến năm 2019, hồ sơ khai thuế của ông phản ánh 4,4 triệu USD thu nhập, nộp thuế 133.445 USD. Thế nhưng, đến năm 2020, trong bối cảnh nước Mỹ thực hiện kiểm soát dịch Covid-19, tình hình tài chính của ông một lần nữa xuống dốc. Kết quả là ông Trump tổn thất 4,8 triệu USD và không nộp thuế thu nhập năm này.

'Thông báo quan trọng' của cựu Tổng thống Trump là gì?

NYT cho hay bất chấp tình trạng tài chính khá khẩm hơn vào năm 2018, toàn bộ hoạt động kinh doanh then chốt của ông, chủ yếu là bất động sản, sân golf, khách sạn, tiếp tục bị thua lỗ mỗi năm.

Trong 4 năm ông làm tổng thống, NYT tính toán được khoảng 60 triệu USD đã bốc hơi khỏi tài sản của ông Trump vì thua lỗ trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, ông xoay xở được IRS hoàn thuế khoảng 5,47 triệu USD trong số này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.