Ông Trump hứa 'hãng xe Đức sẽ thành hãng xe Mỹ' nếu ông đắc cử tổng thống

Ông Trump hứa 'hãng xe Đức sẽ thành hãng xe Mỹ' nếu ông đắc cử tổng thống

26/09/2024 07:28 GMT+7

Ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ngày 24.9 tuyên bố ông sẽ tìm cách đưa sản xuất từ nước ngoài về Mỹ nếu chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5.11.

Cựu Tổng thống Trump hứa sẽ đặt trọng tâm kế hoạch kinh tế là "phục hưng ngành sản xuất", và cho hay ông sẽ lôi kéo các công ty nước ngoài bằng mức thuế thấp và ít quy định ràng buộc.

Ông nói: "Chúng ta sẽ lấy công việc từ các nước khác. Chúng ta sẽ lấy các nhà máy của họ. Chúng ta sẽ đưa hàng nghìn thương vụ và hàng tỉ USD của cải trở về nước Mỹ".

Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Georgia, nơi có một trong những cảng lớn nhất, đồng thời là trung tâm sản xuất ô tô của Mỹ, ông Trump nói nếu ông thắng cử, sẽ xảy ra một "cuộc di cư ồ ạt" của các ngành sản xuất từ các đồng minh của Mỹ là Hàn Quốc và Đức, cũng như từ Trung Quốc.

Ông còn nhấn mạnh sẽ chỉ được áp dụng ưu đãi cho các công ty nước ngoài chuyển sản xuất sang Mỹ và thuê lao động Mỹ: "Tôi muốn các công ty ô tô Đức trở thành công ty ô tô Mỹ. Tôi muốn họ xây dựng nhà máy của mình ở đây".

Ông Trump hứa 'hãng xe Đức sẽ thành hãng xe Mỹ' nếu ông đắc cử tổng thống- Ảnh 1.

Ông Donald Trump phát biểu tại Trung tâm Hành chính Nhà hát Johnny Mercer ở Savannah, Georgia

ẢNH: REUTERS

Ông cảnh báo những công ty không sản xuất hàng hóa ở Mỹ sẽ phải đối mặt với "mức thuế rất đáng kể" khi đưa sản phẩm vào Mỹ.

Đây là bài phát biểu quan trọng thứ hai của ông Trump về kinh tế trong tháng này, trong bối cảnh cả hai ứng cử viên đang cố gắng thuyết phục cử tri ở những bang chiến trường như Georgia rằng mình sẽ là lựa chọn tốt nhất để quản lý nền kinh tế Mỹ.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến, chi phí sinh hoạt cao và việc làm là những vấn đề hàng đầu đối với người Mỹ.

Theo một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được công bố ngày 24.9, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã rút ngắn khoảng cách với ông Trump trong các vấn đề kinh tế. Khi được hỏi ứng viên nào có cách tiếp cận tốt hơn về "kinh tế, thất nghiệp và việc làm", khoảng 43% cử tri chọn ông Trump và 41% chọn bà Harris. Trước đó, ông Trump đã dẫn trước bà Harris 11 điểm phần trăm về kinh tế trong cuộc thăm dò vào cuối tháng 7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.