AFP ngày 28.2 dẫn lời ông Trump nói với các phóng viên rằng “Chúng tôi không thực sự hài lòng với cách họ đàm phán. Họ không thể sở hữu vũ khí hạt nhân và chúng tôi không hài lòng với cách họ thương lượng”, cho biết ông muốn Iran hoàn toàn không làm giàu uranium.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, người làm trung gian đàm phán Mỹ - Iran hôm 26.2, cho biết Iran đã đồng ý không tích trữ uranium làm giàu.
Ông Albusaidi nói: “Nếu mục tiêu cuối cùng là đảm bảo vĩnh viễn rằng Iran không thể sở hữu bom hạt nhân, tôi nghĩ chúng ta đã giải quyết được vấn đề đó thông qua các cuộc đàm phán này bằng cách đạt được một bước đột phá rất quan trọng mà chưa từng có trước đây”.
Ông nói thêm Iran cũng sẽ hạ dự trữ uranium xuống mức thấp nhất có thể.
Tổng thống Trump cho biết ông đang đối mặt với những quyết định khó khăn về vấn đề Iran và để ngỏ khả năng dùng vũ lực, nói rằng “Tôi không muốn sử dụng quân đội để tấn công Iran, tuy nhiên đôi lúc phải làm như vậy. Chúng tôi chưa có quyết định cuối cùng”.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 27.2 nói rằng Mỹ cần bỏ “những yêu cầu quá đáng” trong tiến trình đàm phán, dù không nêu chi tiết đó là vấn đề nào.
Trong diễn biến liên quan, Mỹ đã thông báo các nhân viên đại sứ quán nước này rời Israel nếu muốn, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại kịch bản xung đột Mỹ - Iran có thể lan rộng ra khu vực.
Ngoài ra, theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 27.2 đã liệt Iran là “quốc gia bảo trợ hành vi giam giữ sai trái”, động thái có thể dẫn đến lệnh cấm đi lại trong tương lai. Tehran chưa phản hồi thông tin này.
Bình luận (0)