Ông Trump nói: "Chúng ta sẽ đổi tên hồ Ontario, có hiệu lực ngay lập tức thành hồ America. Việc đó sẽ diễn ra ngay bây giờ khi tôi ký sắc lệnh này".
Sắc lệnh hành pháp của ông Trump về hồ Ontario, một trong năm hồ lớn ở Bắc Mỹ, chỉ áp dụng cho cách gọi của Mỹ đối với hồ này và không chi phối cách gọi của Canada, các tổ chức quốc tế hay các tổ chức khác. Hình ảnh được công bố từ Nhà Trắng cho thấy phía sau bàn làm việc của Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục là hai tấm bản đồ, gồm một tấm có dòng chữ "Lake America" (hồ Mỹ) tại vị trí của hồ, và tấm kia có tiêu đề "Làm cho Ngũ Đại Hồ trở nên vĩ đại hơn nữa".
Hồ Ontario là hồ nhỏ nhất về diện tích bề mặt trong số Ngũ Đại Hồ, giáp với tỉnh Ontario của Canada và bang New York của Mỹ.Lý do được Mỹ đưa ra trong sắc lệnh để giải thích cho việc đổi tên là phần sâu nhất của hồ này nằm về phía Mỹ, nghĩa là Mỹ "sở hữu phần lớn thể tích của hồ".
Chỉ trong vòng vài giờ sau tuyên bố của ông Trump, Thủ tướng Canada và Thống đốc bang New York thuộc đảng Dân chủ đều nói họ sẽ không thay đổi cách gọi tên hồ Ontario đã tồn tại hơn 400 năm qua.
Thủ tướng Canada Mark Carney viết: "Cái tên hồ Ontario bắt nguồn từ từ *Ontari'io* trong tiếng Wendat; cái tên này hoàn toàn phù hợp với ý nghĩa "hồ đẹp, hồ lớn". Tên gọi này đã có lịch sử hơn 400 năm, ra đời trước cả khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả Tuyên ngôn Độc lập của Hiệp chúng quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đều biết rằng nước Mỹ đang thay đổi: từ các mối quan hệ thương mại, chính sách đối ngoại, các đài tưởng niệm quốc gia cho đến cách đặt tên các vùng nước. Người dân Canada cũng hiểu rằng, khi gọi tên thực tại ấy, thì đó chính là hồ Ontario – của quá khứ, hiện tại và mãi mãi về sau".

Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành hồ America
ẢNH: REUTERS
Khi được phóng viên hỏi tại sao lại nhắm vào một đồng minh để trừng phạt thay vì các đối thủ của Mỹ, ông Trump trả lời: "Các quan chức Canada đã đối xử rất tệ với chúng tôi. Họ là những người không tử tế".
Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đã đổ vỡ vào tuần trước, và cả hai phía đã đổ lỗi cho nhau vì không đạt kết quả sau 3 ngày đàm phán căng thẳng.
Đối mặt với tỷ lệ ủng hộ của cử tri thấp nhất trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump – người khi tranh cử từng cam kết sẽ tránh phát động các cuộc chiến tranh mới với nước ngoài và chống lạm phát – thì hiện đang gặp khó khăn trong việc giải quyết cả cuộc chiến thương mại mà chính quyền của ông phát động nhằm vào Ottawa, lẫn cuộc chiến mà Mỹ và Israel đã bắt đầu chống lại Iran cách đây 6 tháng. Cả hai đều đã góp phần làm tăng chi phí sinh hoạt của người Mỹ.
Bình luận (0)