Ông Trump lại gây sốc, nói người nhập cư 'đầu độc dòng máu' nước Mỹ

17/12/2023 07:00 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói người nhập cư không có giấy tờ đang 'đầu độc dòng máu' nước này, lặp lại những lời lẽ đã từng bị chỉ trích là bài ngoại và mang tư tưởng Đức Quốc xã.

"Họ đang đầu độc dòng máu đất nước chúng ta", ông Trump phát biểu trong một sự kiện tranh cử ở thành phố Durham thuộc bang New Hampshire (Mỹ) ngày 16.12, theo Reuters. Ông cũng nói rằng dòng người nhập cư đang đến Mỹ từ châu Á, châu Phi cũng như Nam Mỹ. "Họ đang đổ vào đất nước chúng ta từ khắp nơi trên thế giới", ông nói.

Ông Trump nói người nhập cư 'đầu độc dòng máu' nước Mỹ - Ảnh 1.

Ông Trump trong sự kiện tại bang New Hampshire (Mỹ) ngày 16.12

REUTERS

Ông Trump, người đang tái tranh cử chức tổng thống Mỹ, cũng có những lời lẽ chỉ trích về việc dòng người di cư vượt biên tại biên giới Mỹ - Mexico đạt mức cao mới trong tháng 9. Ông cam kết sẽ trấn áp nhập cư bất hợp pháp và hạn chế nhập cư hợp pháp nếu giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm sau.

Ông Trump cũng sử dụng cụm từ "đầu độc dòng máu" trong cuộc phỏng vấn với The National Pulse, một kênh truyền thông thiên hữu, được công bố vào cuối tháng 9. Khi đó, Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL), một nhóm vận động của người Do Thái tại Mỹ, đã lên án cựu tổng thống vì việc này. Lãnh đạo ADL, Jonathan Greenblatt, cho rằng ông Trump đã có lời lẽ "phân biệt chủng tộc, bài ngoại và đáng khinh".

Tài liệu tuyệt mật liên quan Nga 'biến mất' khi ông Trump rời Nhà Trắng

Jason Stanley, giáo sư Đại học Yale (Mỹ) và là tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa phát xít, cho rằng việc ông Trump nhiều lần nói như vậy là nguy hiểm. Theo ông Stanley, lời lẽ của ông Trump gợi nhớ đến lãnh đạo Đức quốc xã Adolf Hitler, người đã kêu gọi chống lại tình trạng mà ông nói là người Do Thái đầu độc dòng máu Đức trong cuốn hồi ký "Mein Kampf" (Đời đấu tranh của tôi).

"Bây giờ ông ấy đang sử dụng cụm từ này một cách lặp đi lặp lại trong các sự kiện tụ tập. Việc lặp đi lặp lại lời lẽ nguy hiểm này làm gia tăng mức độ bình thường hóa của nó... Việc này gây ra rất nhiều lo ngại về sự an toàn của người nhập cư ở Mỹ", ông Stanley cho biết.

Vào tháng 10, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Steven Cheung, nói việc chỉ trích ngôn ngữ của cựu tổng thống là "vô lý", cho rằng những lời lẽ tương tự đã phổ biến trong sách, báo và trên truyền hình.

Vì sao đảng Cộng hòa cố gắng luận tội Tổng thống Biden?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.