Ông Trump mất dần ủng hộ trước thềm bầu cử giữa kỳ

Dương Đăng
Dương Đăng
Ngay trước thềm bầu cử giữa kỳ, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức khi đa số người Mỹ lo ngại rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran sẽ tiếp tục leo thang kéo dài.

Theo một cuộc thăm dò của Reuter vào ngày 17.8, chỉ có 33% người được hỏi nói rằng họ tán thành các quyết định của Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, trong khi 64% cảm thấy không hài lòng. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông đã giảm so với con số 35% trong một cuộc thăm dò trước đó cũng của Reuter. Đây là tỷ lệ này thấp nhất trong nhiệm kỳ hiện tại của ông cho đến nay, và bằng mức thấp nhất của nhiệm kỳ trước đó vào tháng 12 năm 2017.

Ông Trump mất dần ủng hộ trước thềm bầu cử - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ảnh: Reuter

Sự ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đang lung lay dữ dội kể từ khi Mỹ cùng đồng minh Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran. Cuộc xung đột đã làm tê liệt một phần năm thương mại dầu toàn cầu, dẫn đến đợt tăng giá xăng ảnh hưởng nặng nề các hộ gia đình Mỹ và gây áp lực lên các đồng minh thuộc đảng Cộng hòa của tổng thống khi họ phải bảo vệ thế đa số tại nghị viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.

Ông Donald Trump từng cam kết kiểm soát lạm phát và tránh các cuộc xung đột kéo dài trong chiến dịch tranh cử của mình. Đối với cuộc chiến tại Iran, ông hứa mọi chuyện sẽ kết thúc trong vài tuần nhưng nhiều phân tích cho thấy tình hình hiện nay có vẻ đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Mỹ.

Theo khảo sát của Reuter, có tới 80% cử tri Mỹ, bao gồm 87% cử tri Dân chủ và 71% cử tri Cộng hòa, cho rằng sự tham gia của Mỹ vào cuộc chiến sẽ kéo dài hơn nữa. Chỉ có 16% cho rằng xung đột có khả năng sẽ kết thúc trong vài tuần tới.

Ngoài việc giá xăng tăng - mà theo ông Trump là cái giá xứng đáng để đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân - nền kinh tế cũng là yếu tố khiến ông đang mất đi sự ủng hộ. Cuộc thăm dò của Reuters cho thấy lần đầu tiên trong 10 năm trở lại đây, cử tri ưu tiên đảng Dân chủ hơn đảng Cộng hòa cho vai trò quản lý nền kinh tế, đặc biệt là khả năng kiểm soát chi phí sinh hoạt.

Về chính sách nhập cư, cách tiếp cận của đảng Cộng hòa đối với nhập cư vẫn được ưa chuộng hơn so với đảng Dân chủ trong suốt nhiệm kỳ của ông Trump. Tuy nhiên, hàng loạt các cuộc đối đầu giữa người nhập cư và lực lượng Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), cùng với đó là việc bắt giữ trẻ em đang khiến đảng Cộng hòa mất đi thiện cảm trong mắt cử tri.

Hải quân Mỹ có thể điều chỉnh thiết kế tàu theo ý ông Trump

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.