Ông Trump nói cử tri sẽ không cần bỏ phiếu nữa nếu ông tái đắc cử

28/07/2024 07:56 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có phát ngôn làm dậy sóng dư luận khi nói với cử tri rằng nếu ông đắc cử thì họ sẽ không cần bỏ phiếu sau 4 năm nữa vì mọi thứ sẽ được sắp xếp.

Ông Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, tối 26.7 (giờ Mỹ) có buổi vận động cử tri tại thành phố West Palm Beach, bang Florida do nhóm vận động Cơ Đốc Turning Point Action tổ chức.

Ông Trump nói cử tri sẽ không cần bỏ phiếu nữa nếu ông tái đắc cử- Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu tại West Palm Beach hôm 26.7

REUTERS

"Quý vị Ki tô hữu, hãy đi bỏ phiếu. Chỉ lần này nữa thôi. Các bạn sẽ không phải làm việc đó lần nào nữa. 4 năm nữa, kết quả sẽ được sắp xếp. Các bạn sẽ không phải đi bỏ phiếu nữa", ông Trump nói trước đám đông, theo tờ The Guardian.

Phát biểu của ông Trump đã gây ra nhiều ý kiến phản đối, cho rằng việc đi bỏ phiếu là quyền cơ bản của người Mỹ và rằng nếu ông Trump tái đắc cử, ông sẽ không chịu rời Nhà Trắng nếu mãn nhiệm.

Ông Trump nói cử tri sẽ không cần bỏ phiếu nữa nếu ông tái đắc cử

"Ồ, ông Trump vừa hủy cuộc bầu cử năm 2028", nhà bình luận chính trị Keith Olbermann viết trên mạng xã hội X sau phát biểu của cựu tổng thống. Giám đốc truyền thông Caty Payette của thượng nghị sĩ Dân chủ Martin Heinrich bình luận: "Khi chúng ta nói ông Trump là mối đe dọa cho nền dân chủ, đây chính xác là điều chúng ta đang đề cập".

Theo Tu chính án 22 của hiến pháp Mỹ được phê chuẩn vào năm 1951, tổng thống chỉ có thể phục vụ trong 2 nhiệm kỳ. Như vậy, nếu ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11, ông sẽ không thể làm tổng thống thêm sau khi mãn nhiệm vào tháng 1.2029. Việc thay đổi giới hạn nhiệm kỳ được quy định trong tu chính án cần được 2/3 thành viên của Thượng viện và Hạ viện thông qua. Đảng Cộng hòa đang giữ thế đa số hẹp tại Hạ viện Mỹ trong khi đảng Dân chủ cũng có ưu thế mong manh tại Thượng viện.

Theo các khảo sát, ông Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden với cách biệt tương đối an toàn tại các bang chiến trường then chốt trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, từ khi ông Biden rút lui và Phó tổng thống Kamala Harris khả năng thay thế, cuộc đua giữa hai ứng viên trở nên sít sao hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.