Ông Trump nói gì một ngày sau khi ra tòa?

06/04/2023 08:35 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5.4 kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa cắt giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp Mỹ và FBI, một ngày sau khi ra tòa ở New York để nghe cáo trạng bao gồm 34 cáo buộc trọng tội.

Ông Trump nói gì một ngày sau khi ra tòa? - Ảnh 1.

Ông Trump cùng các luật sư tại tòa án ở New York ngày 4.4

REUTERS

Ông Trump, người đang tìm cách trở lại Nhà Trắng vào năm 2024, đã nhắm vào các cơ quan thực thi pháp luật liên bang, mặc dù việc ông bị truy tố hình sự - lần đầu tiên đối với một tổng thổng thống Mỹ - không phải xuất phát từ các cơ quan này mà là do chánh biện lý khu vực Manhattan.

Song ông Trump cũng đang phải đối mặt với hai cuộc điều tra hình sự của Bộ Tư pháp Mỹ được dẫn dắt bởi công tố viên đặc biệt Jack Smith, người được Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm. Cả hai cuộc điều tra dường như đều đã tăng tốc trong những tháng gần đây.

"Các nghị sĩ đảng Cộng hòa trong quốc hội nên cắt giảm ngân sách cho Bộ Tư pháp Mỹ và FBI đến khi những nơi này nhận thức đúng đắn", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social do ông lập ra.

Lời kêu gọi của ông Trump khó có thể tác động giới lập pháp Mỹ khi đảng Dân chủ kiểm soát Thượng viện và đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện. Phe Cộng hòa vốn ủng hộ việc chi nhiều tiền cho các cơ quan thực thi pháp luật và đã chỉ trích đề xuất "cắt giảm ngân sách" cho lực lượng cảnh sát địa phương từ một số nghị sĩ cánh tả trong những năm gần đây.

Rời tòa, cựu Tổng thống Trump nói truy tố ông là 'sự sỉ nhục' với nước Mỹ

FBI, trực thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, là cơ quan an ninh và tình báo nội địa của nước này. Chính ông Trump đã bổ nhiệm giám đốc FBI hiện tại, Christopher Wray, sau khi cách chức người đứng đầu trước đó, James Comey, vào năm 2017.

Ông Trump ủng hộ việc tăng ngân sách cho Bộ Tư pháp Mỹ trong thời gian giữ chức tổng thống (2017-2021). Ngân sách của bộ này đã tăng 4% trong khoảng thời gian đó, lên mức 38,7 tỉ USD, theo số liệu của Nhà Trắng.

Hôm 4.4, ông Trump đã trình diện tại tòa án ở New York để nghe cáo trạng đối với mình, sau khi ông bị truy tố trong cuộc điều tra hình sự về một khoản tiền "bịt miệng" mà đội ngũ của ông đã trả cho hai phụ nữ ngay trước cuộc bầu cử năm 2016 tại Mỹ. Văn phòng chánh biện lý khu vực Manhattan, Alvin Bragg, đã truy tố cựu tổng thống với 34 cáo buộc trọng tội, bao gồm hành vi làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Theo cáo trạng, các công tố viên cho rằng các khoản tiền trả cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal cấu thành một nỗ lực nhằm che giấu hành vi vi phạm luật bầu cử. Ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc và tuyên bố vô tội.

Sau khi ra tòa ở New York, ông Trump đã quay về Florida. Ông tuyên bố mình là nạn nhân của việc can thiệp bầu cử mà không đưa ra bằng chứng.

Thẩm phán đã ấn định lần ra tòa tiếp theo của ông Trump là vào ngày 4.12. Các chuyên gia pháp lý cho hay việc xét xử có thể một năm nữa mới diễn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.