Nhận được câu hỏi gia đình các quân nhân có lo lắng về tình hình trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Không, họ không [lo lắng]".
Ông Trump cũng bác bỏ quan điểm cho rằng chiếc hàng không mẫu hạm này được triển khai quá lâu - dù đã hoạt động trên biển suốt 9 tháng qua, theo AFP.

Chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet và một chiếc EA-18G Growler cất cánh từ tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln vào ngày 9.5
Ảnh: AFP
Mặt khác, ông xác nhận thông tin rằng tàu USS Abraham Lincoln sẽ được thay thế bằng một tàu sân bay khác, trong bối cảnh Mỹ vẫn đang bế tắc với Iran về quyền kiểm soát eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Tehran.
Trước đó, báo chí Mỹ đã dẫn lời nhiều người thân của các thủy thủ cho hay điều kiện sống trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã trở nên tồi tệ hơn.
"Một số ít trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần đã được điều trị và không có ai thiệt mạng", quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao khẳng định, đồng thời chỉ trích truyền thông vì "cố gắng biến các chiến binh của chúng tôi thành nạn nhân".
"Thời gian hoạt động của tàu Lincoln đã được kéo dài do yêu cầu của nhiệm vụ. Thành công của chúng tôi phụ thuộc vào khả năng thích ứng", ông Cao nhấn mạnh.
Mỹ sắp thay tàu sân bay mới ở Trung Đông sau quan ngại về thủy thủ đoàn?
Trong khi đó, các nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ của Mỹ đang kêu gọi mở một cuộc điều tra về tình trạng nói trên.
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã rời bang California vào tháng 11.2025 để thực hiện nhiệm vụ tại Biển Đông, sau đó được điều hướng đến Trung Đông trước khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào Iran bắt đầu vào ngày 28.2.
AFP dẫn lời ông Jonathan Schroden, Giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CNA), cho rằng những nhóm tác chiến tàu sân bay thường được thiết kế cho các đợt triển khai kéo dài 6 tháng, một phần vì lý do đảm bảo phúc lợi cho thủy thủ.
Việc báo chí đưa tin về những lời phàn nàn từ phía gia đình các quân nhân đã tạo ra một mặt trận mới đầy bất lợi cho Tổng thống Trump trong nỗ lực thuyết phục công chúng ủng hộ cuộc chiến chống Iran vốn đã không được nhiều người Mỹ ủng hộ, theo AFP.
Vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 một phần là nhờ cam kết không lôi kéo Mỹ vào cái gọi là những "cuộc chiến không hồi kết" tại Trung Đông. Cuộc xung đột với Iran đã góp phần làm sụt giảm tỷ lệ ủng hộ dành cho ông.
Bình luận (0)