
Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cập cảng thuộc căn cứ hải quân Souda gần Chania của đảo Crete (Hy Lạp) hôm 23.3
ảnh: ap
AP hôm 14.8 dẫn lại chỉ thị mới với nội dung yêu cầu Lầu Năm Góc và Hải quân Mỹ trong vòng 2 tháng phải trình lên Tổng thống Trump kế hoạch tháo dỡ Hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) khỏi tàu sân bay lớp Ford.
Bên cạnh đó, các hệ thống thang nâng vũ khí sử dụng điện từ trên tàu sân bay lớp Ford cũng phải được thay thế.
Theo AP, chỉ đạo trên nhiều khả năng sẽ khiến Mỹ tốn hàng tỉ USD, và đưa lớp tàu sân bay tiên tiến nhất của hải quân quay lại sử dụng một hệ thống phóng vốn cần nhiều thủy thủ vận hành và khó bảo dưỡng hơn.
Trước đó, Tổng thống Trump từ năm 2017 đã bắt đầu chỉ trích hệ thống EMALS của tàu sân bay lớp Ford, mà theo ông "không tốt" và "không mạnh mẽ" như hệ thống máy phóng hơi nước đời cũ.
Mỹ điều tàu sân bay mới đến Trung Đông sau lo ngại về tàu USS Abraham Lincoln
Quyết định này cũng được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang thuyết phục quốc hội chi thêm ngân sách để trang bị khí tài mong muốn, trong khi hải quân đang chật vật tìm cách bổ sung thủy thủ để đảm bảo biên chế cho các chiến hạm.
Trong khi chủ nhân Nhà Trắng muốn quay lại dùng công nghệ cũ hơn cho tàu sân bay, các hàng không mẫu hạm mới nhất của Trung Quốc đang sử dụng máy phóng điện từ. Pháp cũng cho biết nước này có kế hoạch áp dụng hệ thống tương tự trên tàu sân bay mới.
Chỉ thị của ông Trump yêu cầu tàu sân bay thứ tư của lớp Ford là USS Doris Miller là tàu đầu tiên phải quay lại sử dụng máy phóng hơi nước. Điều này đồng nghĩa tàu USS Gerald R. Ford, cũng như các tàu sắp tới là USS John F. Kennedy và USS Enterprise, không bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, việc thiết kế lại một con tàu đã chốt xong bản vẽ kỹ thuật để thực hiện thay đổi quan trọng như thế không phải là điều dễ dàng.
Bình luận (0)