Ông Trump nói mình bị truy tố về vụ xử lý sai tài liệu nhạy cảm

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2023 07:46 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên mạng xã hội ngày 8.6 rằng ông đã bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố, dường như vì đã xử lý sai các tài liệu nhạy cảm của chính phủ.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden thông báo cho các luật sư của ông Trump rằng ông đã bị truy tố, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, theo Reuters.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó lại có thể xảy ra với một cựu Tổng thống Mỹ", ông Trump viết. Ông Trump còn viết rằng ông đã được triệu tập trình diện tại một tòa án liên bang ở thành phố Miami thuộc Florida vào ngày 6.6. "Tôi là người vô tội", ông Trump viết trên Truth Social.

Trước đó, một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin ông Trump đã bị truy tố 7 tội danh liên quan việc xử lý các tài liệu mật và cản trở công lý. Reuters hôm nay 9.6 dẫn một số nguồn tin cho hay cựu Tổng thống Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn liên bang truy tố vì lưu giữ các tài liệu mật của chính phủ và cản trở công lý.

Ông Trump nói mình bị truy tố về vụ xử lý sai tài liệu nhạy cảm - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Tòa án Hình sự Manhattan ở thành phố New York vào ngày 4.4

AFP

Các luật sư của ông Trump đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Người phát ngôn của công tố viên đặc biệt Jack Smith, đang xử lý cuộc điều tra về vụ xử lý tài liệu mật của ông Trump, cũng từ chối bình luận.

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu ông Trump có xử lý sai các tài liệu mật mà ông giữ lại sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021 hay không.

Trong một tuyên bố có tuyên thệ trước tòa án liên bang vào năm ngoái, một đặc vụ FBI nói rằng có thể có lý do để tin rằng một số vụ phạm tội đã xảy ra, bao gồm cản trở và lưu giữ bất hợp pháp các hồ sơ nhạy cảm.

FBI bị trách thiếu chứng cứ, đối xử bất công khi điều tra liên hệ ông Trump và Nga

Cách đây gần một năm, các nhà điều tra đã thu giữ khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida. Trong số đó có 100 hồ sơ được đánh dấu mật, dù một trong những luật sư của ông Trump trước đó cho biết tất cả hồ sơ có dấu mật đã được trả lại cho chính phủ.

Cựu Tổng thống Trump trước đây đã bảo vệ việc ông lưu giữ các tài liệu, có thể cho thấy ông đã giải mật số tài liệu đó khi còn là tổng thống. Tuy nhiên, ông Trump đã không cung cấp bằng chứng về việc này và các luật sư của ông đã từ chối đưa ra lập luận liên quan trong hồ sơ tòa án, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.