Tổng thống Donald Trump đã phản ứng gay gắt trước những lo ngại về việc AI vượt khỏi tầm kiểm soát. Trên mạng xã hội, ông khẳng định quan điểm cho rằng AI sẽ thống trị thế giới hay tiêu diệt nhân loại chỉ là một "trò lừa bịp", AP đưa tin ngày 15.9.
Nhà lãnh đạo Mỹ lập luận rằng việc quản lý AI quá mức sẽ đẩy các doanh nghiệp đến bờ vực phá sản và mang lại lợi thế cho Trung Quốc trên đường đua công nghệ toàn cầu. "Chỉ có một rào chắn duy nhất mà AI cần, đó là một tổng thống thông minh và mạnh mẽ", ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Không lực Một ngày 13.9
ẢNH: REUTERS
Chủ nhân Nhà Trắng còn nhắc lại quan điểm trên khi gọi điện trực tiếp cho Tổng giám đốc (CEO) Nvidia Jensen Huang, giữa lúc ông Huang đang trên sân khấu của một hội nghị công nghệ tại bang California (Mỹ) hôm 14.9. Tổng thống Trump nhấn mạnh robot sẽ không chiếm lấy thế giới.
Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra nhằm đáp trả làn sóng của giới lãnh đạo các công ty hàng đầu về AI - những người kêu gọi “hãm phanh” đà phát triển AI và tăng cường các cơ chế quản lý.
Báo The Guardian cho biết vào cuối tuần qua, CEO Tập đoàn Anthropic, ông Dario Amodei, đã công bố bài viết cảnh báo việc phát triển AI quá nhanh là "sự liều lĩnh". Ông Amodei lo ngại một nhóm tác tử AI có thể gây thiệt hại hàng trăm tỉ USD bằng cách "tiếp quản toàn bộ internet" trong tương lai.
Quan điểm này lập tức nhận được sự ủng hộ từ CEO OpenAI Sam Altman, CEO Google DeepMind Demis Hassabis và nhà sáng lập kiêm CEO xAI Elon Musk.Ông Altman cam kết sẽ mời các chuyên gia đánh giá độc lập vào công ty để xác minh quy trình an toàn. Hãng AFP cũng đưa tin Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến tổ chức một cuộc họp về AI trước những lo ngại ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế.
Tuyên bố của những nhân vật có tầm ảnh hưởng đã tác động đến thị trường tài chính, đặc biệt là mảng AI ghi nhận đợt bán tháo cổ phiếu trong phiên giao dịch 14.9.
Tại Mỹ, cổ phiếu của Nvidia - công ty giá trị nhất thế giới - giảm 3,3%. Cổ phiếu của Advanced Micro Devices (AMD) giảm 4%, trong khi Micron Technology và Sandisk cùng sụt giảm 5%. Chỉ số Nasdaq cũng chốt phiên giảm 0,5%.
Tại nơi khác, cổ phiếu Tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) lao dốc 13%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 3%, và cổ phiếu nhà sản xuất chip Đài Loan TSMC giảm 1,2%. Tại châu Âu, cổ phiếu ASML sụt giảm tới 6%.
Bình luận (0)