Ông Trump sẽ bị xét xử ngay trước ngày bầu cử siêu thứ ba

29/08/2023 08:14 GMT+7

Thẩm phán tại Washington D.C đã ấn định sẽ xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 4.3.2024, chỉ một ngày trước cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng và ông Trump đã tuyên bố sẽ kháng nghị.

Thẩm phán Tanya Chutkan ngày 28.8 thông báo sẽ bắt đầu xét xử cựu Tổng thống Trump vào ngày 4.3.2024 liên quan cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại Washington D.C, theo Reuters.

Ông Trump sẽ bị xét xử ngay trước ngày bầu cử siêu thứ ba - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị xét xử tại Washington D.C vào ngày 4.3.2024

AFP

Điều đó đồng nghĩa ông Trump phải ra tòa chỉ một ngày trước ngày bầu cử "siêu thứ ba", khi cả chục tiểu bang bắt đầu bỏ phiếu chọn ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa. Các cuộc khảo sát cho thấy ông Trump đang dẫn trước các đối thủ với cách biệt lớn.

Trong vụ án tại Washington D.C, ông Trump bị cáo buộc âm mưu lừa đảo nước Mỹ và âm mưu cản trở một thủ tục chính thức, đó là phiên họp của quốc hội ngày 6.1.2021 nhằm phê chuẩn chiến thắng của ông Joe Biden. Ông Trump cũng bị cáo buộc tìm cách tước quyền bầu cử của cử tri Mỹ với những tuyên bố sai sự thật rằng ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ngoài vụ án hình sự tại Washington D.C, ông Trump cũng bị truy tố trong ít nhất 3 vụ án hình sự khác và sẽ phải hầu tòa trong lúc vận động tranh cử. Trong đó, ngày xét xử trong vụ án tại bang Georgia chưa được ấn định. Mặt khác, theo Reuters, ông Trump còn là bị cáo trong 3 vụ kiện dân sự khác, dự kiến diễn ra phiên xét xử trong 6 tháng tới.

Luật sư của cựu tổng thống đã yêu cầu dời ngày xét xử vụ án tại Washington D.C lại đến tháng 4.2026 nhưng thẩm phán nói việc chuẩn bị không cần quá nhiều thời gian như vậy.

Bức ảnh gây sốt của ông Trump tại trại giam trở thành sản phẩm thương mại đắt hàng

Ông Trump đã có những phản ứng giận dữ trên mạng xã hội Truth Social, gọi quyết định của thẩm phán Chutkan là hành động "can thiệp bầu cử". Ông chỉ trích các công tố viên đã cố tình trì hoãn việc điều tra để ra đòn vào giữa chiến dịch của đối thủ tranh cử Joe Biden nhắm vào ông.

Trong phiên tòa ngày 28.8, nơi ông Trump không xuất hiện, luật sư của ông là John Lauro tỏ ra không hài lòng với quyết định của thẩm phán nhưng sau cùng cũng phải chấp nhận ngày xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.