Ông Trump sẽ ngừng viện trợ quân sự để ép Ukraine hòa đàm?

Ông Trump sẽ ngừng viện trợ quân sự để ép Ukraine hòa đàm?

26/06/2024 19:18 GMT+7

Theo Reuters, hai cố vấn chính của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình cho ông kế hoạch chấm dứt chiến sự Ukraine nếu vị tỉ phú giành chiến thắng tại cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11.

Theo kế hoạch hòa đàm của các tướng Keith Kellogg và Fred Fleitz, cả hai đều từng là chánh văn phòng của Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump (2017-2021), Ukraine và Nga sẽ thực thi lệnh ngừng bắn trên khắp các mặt trận trong lúc đàm phán diễn ra. Chính quyền Mỹ sau khi ông Trump tái đắc cử sẽ đưa ra tối hậu thư cho Ukraine với nội dung buộc chính quyền Kyiv phải ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Việc từ chối sẽ kéo theo hậu quả là Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine.

Đồng thời, Reuters hôm 25.6 dẫn lời trung tướng về hưu Kellogg cho biết chính quyền ông Trump khi đó cũng sẽ cảnh báo Nga rằng việc từ chối thương thuyết với Ukraine có thể dẫn đến hậu quả là Washington sẽ gia tăng sự ủng hộ dành cho Kyiv. Cuộc hòa đàm Ukraine, theo bộ đôi cựu cố vấn, phải được thực hiện nhanh chóng sau khi ông Trump đắc cử vào tháng 11.

Ông Trump sẽ ngừng viện trợ quân sự để ép Ukraine hòa đàm?- Ảnh 1.

Ông Donald Trump tham dự một sự kiện tranh cử ở Philadelphia, Pennsylvania hôm 22.6

REUTERS

Họ đã trình kế hoạch cho ông Trump và nhận được phản ứng tích cực từ cựu Tổng thống Mỹ. Tướng Kellogg cho biết: "Tôi không nói rằng ông ấy nhất trí hoặc bác bỏ từng câu chữ của bản kế hoạch, nhưng chúng tôi hài lòng khi nhận được phản hồi (từ ông Trump)".

Tuy nhiên, người phát ngôn của ông Trump là ông Steven Cheung cho biết chỉ có những phát biểu của chính ông Trump hoặc từ những thành viên được quyền phát ngôn của chiến dịch tranh cử mới có giá trị.

Chiến lược của bộ đôi Kellogg và Fleitz được xem là kế hoạch chi tiết nhất liên quan đến ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa trong mùa bầu cử năm nay. Trước đó, không ít lần cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ nhanh chóng dàn xếp cuộc xung đột Ukraine-Nga trong vòng 24 giờ nếu ông đắc cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ kế tiếp. Ông chưa tiết lộ chi tiết về kế hoạch đó.

Theo giới quan sát, đề xuất trên có thể đánh dấu sự chuyển dịch lớn trong quan điểm của Mỹ về cuộc xung đột, và dẫn đến sự phản đối từ các đồng minh châu Âu của Mỹ và trong nội bộ đảng Cộng hòa ở Mỹ.

Hội đồng An ninh Quốc gia ở Nhà Trắng khẳng định chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không buộc Ukraine đàm phán với Nga. Còn Điện Kremlin cho hay bất kỳ kế hoạch hòa đàm nào do chính quyền Trump tương lai cũng đều phải đáp ứng hiện trạng ở Ukraine, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn cởi mở với khả năng đối thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.