Ông Trump thách tranh luận về cáo buộc gian lận bầu cử

Khánh An
Khánh An
30/11/2021 07:30 GMT+7

Tờ The Guardian ngày 29.11 đưa tin cựu T ổng thống Mỹ Donald Trump thách thức các hãng truyền thông và đảng Dân chủ tranh cãi công khai với ông về cáo buộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 có gian lận.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

reuters

Ông phê phán lãnh đạo nhiều tờ báo và các chính trị gia, đồng thời tiếp tục khẳng định bầu cử gian lận, dù không có chứng cứ. Ngay cả cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr, người được cho là sẵn sàng can thiệp vì ông Trump, cũng công khai thừa nhận rằng không có chứng cứ về gian lận bầu cử tràn lan.

Trong một diễn biến khác, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper vừa kiện Bộ Quốc phòng vì đã giữ lại nhiều phần khi xem xét bản thảo hồi ký của ông về thời gian làm việc dưới chính quyền của ông Trump từ tháng 6.2019 - 11.2020, trước khi bị sa thải vì bất đồng về nhiều chính sách.

Con rể, cựu bộ trưởng, cố vấn bị nêu tên vì vận động tranh cử bất hợp pháp cho cựu Tổng thống Trump
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.