Hôm 8.10, Israel và Hamas đã đồng ý giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Gaza, mang lại niềm vui để người Palestine tại dải đất ven biển này đón mừng vào sáng sớm ngày 9.10.
Thỏa thuận đạt được thông qua các cuộc đàm phán gián tiếp tại Ai Cập, diễn ra chỉ một ngày sau cột mốc 2 năm kể từ khi cuộc tấn công xuyên biên giới của các tay súng Hamas đã châm ngòi cho cuộc tấn công tàn khốc của Israel vào Gaza.
Ông Trump phát biểu trên Truth Social rằng việc Hamas và Israel ký kết giai đoạn đầu tiên của kế hoạch đồng nghĩa với việc "tất cả các con tin sẽ sớm được thả, và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã thỏa thuận..."
Hamas xác nhận đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, và cho biết thỏa thuận bao gồm việc Israel rút khỏi vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và trao đổi con tin với tù nhân.
Các quan chức Israel tin rằng trong số 48 con tin bị Hamas giam giữ, 20 người vẫn còn sống.
Một nguồn tin của Hamas cho biết các con tin còn sống sẽ được trao trả trong vòng 72 giờ sau khi chính phủ Israel phê duyệt thỏa thuận.

Người dân ăn mừng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Israel và Hamas đã đồng ý về giai đoạn đầu tiên của lệnh ngừng bắn ở Gaza
ẢNH: REUTERS
Một phát ngôn viên của chính phủ Israel cho biết việc thả con tin dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 11.10.
Thỏa thuận, nếu được thực thi đầy đủ, sẽ đưa hai bên xích lại gần nhau hơn bất kỳ nỗ lực nào trước đây nhằm ngăn chặn một cuộc chiến đã phát triển thành xung đột khu vực, làm gia tăng sự cô lập quốc tế của Israel và định hình lại Trung Đông.
Tuy nhiên, cũng như các nỗ lực hòa bình trước đây, các chi tiết quan trọng vẫn chưa được nêu rõ, bao gồm thời điểm, chính quyền hậu chiến cho Dải Gaza và số phận của nhóm vũ trang Hamas của người Palestine.
Hai nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán xác nhận rằng các điểm bế tắc bao gồm cơ chế rút quân của Israel, với việc Hamas muốn đạt được một mốc thời gian rõ ràng liên quan đến việc thả con tin và đảm bảo việc rút quân hoàn toàn của lực lượng Israel.
Giai đoạn tiếp theo trong kế hoạch của Tổng thống Trump đề xuất một cơ quan quốc tế do chính ông Trump đứng đầu, trong đó bao gồm cựu Thủ tướng Anh Tony Blair để đóng một vai trò trong chính quyền hậu chiến của Gaza.
Các quốc gia Ả Rập ủng hộ kế hoạch này cho rằng nó phải dẫn đến độc lập cuối cùng cho một nhà nước Palestine, điều mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng sẽ không bao giờ xảy ra.
Hamas tuyên bố nhóm chỉ trao quyền quản lý Gaza cho một chính phủ kỹ trị Palestine do Chính quyền Palestine giám sát và được các nước Ả Rập và Hồi giáo hậu thuẫn.
Tổ chức này không chấp nhận vai trò của ông Blair hay bất kỳ sự cai trị nào của nước ngoài tại Gaza.
Cho đến nay, Hamas cũng từ chối thảo luận về đòi hỏi giải giáp nhóm do Israel đưa ra.
Một nguồn tin Palestine thân cận với các cuộc đàm phán cho biết Hamas sẽ bác bỏ yêu cầu đó chừng nào quân đội Israel còn chiếm đóng lãnh thổ Palestine.
Trước đó, vào hôm 8.10, Tổng thống Trump cho biết ông có thể sẽ đến Ai Cập vào cuối tuần này, và có thể lên đường sớm nhất là vào 11.10.
Bình luận (0)