Ông Trump tuyên bố 'rất có khả năng' tái tranh cử vào năm 2024

05/11/2022 10:25 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với người ủng hộ của ông rằng “rất có khả năng” ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024.

Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại cuộc vận động cử tri ngày 3.11 tại bang Iowa, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ông đã tranh cử tổng thống 2 lần và “thắng cả 2”, theo trang Business Insider.

Cựu Tổng thống Donald Trump vận động cử tri tại thành phố Sioux, bang Iowa ngày 3.11

AFP

Tại cuộc vận động, nhà cựu lãnh đạo lặp lại những cáo buộc cho rằng ông đã bị cướp mất chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng không đưa ra bằng chứng nào.

“Tôi tranh cử 2 lần. Tôi thắng cả 2 lần và đã làm tốt hơn nhiều trong lần thứ hai so với lần đầu, nhận được nhiều hơn hàng triệu phiếu trong năm 2020 so với năm 2016 và cũng có nhiều phiếu hơn bất cứ tổng thống tại vị nào trong lịch sử cho đến nay”, ông Trump nói.

Ông Trump tuyên bố ‘rất có khả năng’ tái tranh cử vào năm 2024

Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, ông Trump giành được 74,2 triệu phiếu trong khi ông Joe Biden có 81,3 triệu phiếu.

“Và giờ đây, để đưa đất nước ta đến thành công, an toàn và vinh quang, tôi rất có khả năng sẽ làm điều đó một lần nữa. Rất sớm thôi. Hãy chuẩn bị đi”, ông Trump tuyên bố.

Một số nhà phân tích cho rằng ông Trump có khả năng sẽ công bố quyết định tranh cử tổng thống sau khi cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ kết thúc và tìm cách tận dụng lợi thế từ chiến thắng tiềm tàng của đảng Cộng hòa.

Theo các dự báo và kết quả thăm dò, đảng Cộng hòa khả năng cao sẽ giành được thế đa số tại Hạ viện và cũng có thể nắm quyền kiểm soát Thượng viện sau bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.

Trang Axios ngày 4.11 đưa tin rằng đội ngũ của ông Trump đang cân nhắc chọn ngày 14.11 là ngày công bố chính thức quyết định trên.

Ông Trump đang vận động cho nhiều ứng cử viên của đảng Cộng hòa mà ông ủng hộ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, diễn ra vào ngày 8.11.

Chánh án tối cao Mỹ nghiêng lợi thế cho ông Trump trong cuộc chiến khai thuế

Mặt khác, dù được cho là ứng viên hàng đầu của đảng Cộng hòa cho năm 2024, tỷ lệ ủng hộ ông trong công chúng vẫn ở mức thấp. Ông cũng đang phải đối mặt với một loạt cuộc điều tra, bao gồm cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về các tài liệu mật mà ông lấy từ Nhà Trắng sau khi kết thúc nhiệm kỳ năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.