Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 9.4 cho biết một số thành viên của liên minh ban đầu đã "hơi chậm" trong việc cung cấp hỗ trợ cho Mỹ tại Iran.
Nhưng ông nói thêm rằng hiện đã có sự hỗ trợ lớn, bao gồm căn cứ và hậu cần.
Những bình luận được đưa ra một ngày sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Tổng thư ký Rutte với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã chỉ trích các đồng minh châu Âu trong những tuần gần đây vì những gì ông cho là sự ủng hộ không đầy đủ.
Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao cho biết ông Rutte đã nói với các chính phủ châu Âu rằng Trump muốn có những cam kết cụ thể trong vòng vài ngày liên quan việc trợ giúp bảo vệ eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Bộ Ngoại giao ở Washington hôm 8.4
ẢNH: REUTERS
Ông Rutte cũng đang nỗ lực xử lý một cuộc khủng hoảng sau khi ông Trump cho biết ông đang xem xét rút khỏi liên minh xuyên Đại Tây Dương gồm 32 thành viên.
Hôm 9.4, một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với Reuters rằng ông Trump đã thảo luận với các cố vấn về phương án rút một số binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu.
Quan chức giấu tên này cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra, và Nhà Trắng chưa chỉ đạo Lầu Năm Góc vạch ra các kế hoạch cụ thể cho việc cắt giảm quân số trên lục địa châu Âu.
Các nhà lãnh đạo châu Âu hiện đang đứng trước áp lực phải thể hiện được họ đang nhanh chóng lập ra các kế hoạch hữu hình để giúp bảo vệ eo biển Hormuz.
Ông Rutte nói: "Các nước trong liên minh NATO công nhận, và tôi công nhận, chúng ta đang ở trong một giai đoạn thay đổi sâu sắc của liên minh xuyên Đại Tây Dương. Châu Âu đang đảm nhận một phần trách nhiệm lớn hơn, công bằng hơn liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm khả năng phòng thủ thông thường của mình".
Nhiều nước NATO ở châu Âu đã tuyên bố họ sẵn sàng giúp đỡ tại eo biển Hormuz, nhưng chỉ khi tình hình bớt thù địch hơn, và có một thỏa thuận với Iran rằng tàu thuyền của họ sẽ không bị tấn công.
Bình luận (0)