OpenAI ‘sợ’ cả công cụ nhân bản giọng nói do chính mình phát triển

01/04/2024 09:16 GMT+7

OpenAI, nhà phát triển ChatGPT, đã tạo ra công cụ có thể nhân bản giọng nói ở mức độ thuyết phục trong vòng 15 giây được nghe âm thanh gốc, và thừa nhận công cụ này hiện mang đến quá nhiều nguy cơ để có thể tung ra thị trường.

OpenAI ‘sợ’ cả công cụ nhân bản giọng nói do chính mình phát triển- Ảnh 1.

Công cụ tên Voice Engine do OpenAI phát triển từ năm 2022

OPENAI

Công cụ tên Voice Engine được phát triển lần đầu vào năm 2022 và phiên bản đầu tiên đã được sử dụng cho tính năng chuyển ngữ văn bản sang giọng nói của ChatGPT.

Tuy nhiên, công cụ nhân bản giọng nói cho đến nay vẫn chưa được tung ra trước công chúng, một phần do OpenAI cảm thấy nó mang đến nguy cơ lớn, trong lúc hãng đang tìm cách tối thiểu hóa mối đe dọa từ thông tin sai sự thật vào năm bầu cử trên toàn cầu.

"Chúng tôi hy vọng khởi động cuộc đối thoại về sự triển khai có trách nhiệm đối với giọng nói nhân tạo, và bằng cách nào các xã hội có thể áp dụng và thích ứng với những năng lực mới như dạng này", tờ The Guardian hôm 31.3 dẫn phát biểu của OpenAI trên blog.

Đó là lý do OpenAI tiếp tục trì hoãn việc công bố rộng rãi Voice Engine, dù chia sẻ một số ví dụ cho thấy tiềm năng ứng dụng trong thế giới thật.

Công ty mẹ ChatGPT muốn tự sản xuất chip AI

Chẳng hạn, hãng công nghệ giáo dục Age of Learning (Mỹ) sử dụng công cụ này để lồng tiếng theo kịch bản.

Một ví dụ nổi tiếng khác là các nhà nghiên cứu của Viện Khoa học Thần kinh Norman Prince thuộc đảo Rhode (Mỹ) đã sử dụng clip thời lượng 15 giây chất lượng thấp của một phụ nữ trẻ trình bày một dự án ở trường học để "khôi phục lại giọng nói" mà cô đánh mất do mắc khối u não.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.