Pacquiao trở lại Malaysia cho cuộc thượng đài với các nhà vô địch

08/03/2018 10:05 GMT+7

Tay đấm huyền thoại Philippines Manny Pacquiao dự định sẽ lại thượng đài tại Malaysia trong vài tháng tới với nhà vô địch thế giới Lucas Matthysse hoặc với Danny Garcia.

Trong phần trả lời phỏng vấn cho truyền hình ABS-CBN, Pacquiao cho biết trận đấu tại Malasysia sẽ được tổ chức trong tháng 5 hoặc tháng 6. Đối thủ của võ sĩ nổi tiếng người Philippines là võ sĩ người Argentina Lucas Matthysse - vô địch hạng dưới bán trung WBA (Hiệp hội Quyền anh Thế giới), hoặc võ sĩ người Mỹ đ Danny Garcia, cựu vô địch hạng bán trung WBA và vô địch hạng dưới bán trung WBC (Hội đồng Quyền anh Thế giới).
“Malaysia chắc chắn là nơi chúng tôi sẽ thượng đài. Nếu không tổ chức vào tháng 5, thì sẽ diễn ra trong tháng 6, có thể là trong tuần lễ thứ 3 của tháng 6, để việc chuẩn bị không cản trở công việc của tôi”, Pacquiao - người đang là Thượng nghị sĩ Philippines, nói. Trước đó, dù bước qua tuổi 39 nhưng Pacquiao từng sắp xếp cho cuộc thượng đài vào tháng 4 với võ sĩ người Ukraine Vasyl Lomachenko - người vô địch hạng bán trung WBO (Tổ chức Quyền anh Thế giới), nhưng không thể thiết lập do phải thực hiện trọng trách trong thượng viện.
Garcia hoặc Matthysse (phải) sẽ là đối thủ của Pacquiao AFP
Trả lời câu hỏi vì sao chọn Malaysia, Pacquiao giải thích “là vì những người ở Malaysia cũng mong muốn có một trận đấu được tổ chức ở nước của họ”. Pacquiao được Philippines tôn vinh là anh hùng dân tộc, nhưng ngày càng có nhiều câu hỏi về việc liệu võ sĩ lớn tuổi này có quản lý được khối tài sản khổng lồ mà ông từng kiếm được từ những lần thượng đài. Ông đã đánh mất đai WBO hạng cân dưới bán trung vào tay võ sĩ Horn (Úc) hồi năm ngoái. Với thành tích 59 trận thắng, 7 thua và 2 hòa, có lẽ Pacquiao vẫn chưa muốn chấm dứt thời hoàng kim trong sự nghiệp của mình.
Pacquiao từng nghỉ thi đấu một thời gian ngắn hồi đầu năm 2016, nhưng đã trở lại để giành lại đai vô địch WBO từ Jessie Vargas chỉ vài tháng sau đó. Trong 8 năm qua, võ sĩ được mệnh danh là “Tia chớp” đã không có được chiến thắng knock out nào. Đầu năm nay, Pacquiao từ chối những lời đề nghị từ giã võ đài, đồng thời tuyên bố những trận thua gần đây sẽ làm lu mờ những kỷ lục của mình. Pacquiao tận dụng sự nổi tiếng trong thể thao để được bầu vào Thượng viện Philippines năm 2016 nhưng vẫn sắp xếp để việc tập luyện và thi đấu không ảnh hưởng đến lịch làm việc trong cơ quan lập pháp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.