Đà Nẵng: Ngập úng bao vây nhiều hộ dân

27/09/2011 11:44 GMT+7

* Đường Hồ Chí Minh sạt lở nhiều điểm (TNO) Đợt mưa lớn kéo dài 5 ngày qua khiến sinh hoạt của hàng trăm hộ dân ở Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đảo lộn vì ngập nặng.

UBND P.Hòa Minh cho hay, khu vực dân cư tổ 12, 14, 14A, 31… với 70 hộ dân cùng gần 300 nhân khẩu bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m nằm ngay bên cạnh công trình Bệnh viện Ung thư đang xây dựng của TP Đà Nẵng.

Bên cạnh đó trên địa bàn phường còn đang triển khai hơn 20 dự án san lấp ao hồ, ruộng đồng nên nước mưa không có chỗ thoát, gây ngập úng.

Người dân P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu TP Đà Nẵng bị ngập úng đã 5 ngày - Ảnh: N.Tú

Đồng thời, các công trình thi công chưa hoàn thiện hệ thống thoát nước nên suốt 3 năm nay, cứ vào mùa mưa là người dân trong khu vực phải sống chung với ngập nhiều ngày sau khi mưa dứt.

Ông Nguyễn Giai (55 tuổi, trú tổ 14 P.Hòa Minh) cho hay, từ trận mưa to ngày 23.9 đến nay, toàn bộ gần 20 hộ dân xung quanh nhà ông đều phải sơ tán.

“Nhà tui mấy năm qua nằm ở vị trí cao nhất trong khu vực nay cũng bị ngập gần nửa mét, còn con đường ngay phía trước nhà bị nước mưa ngập sâu hơn 1m, cả gia đình phải phá cửa sổ phía sau bếp, bắc ghế leo qua để ra ngoài” - ông Giai nói.

 
Nhiều nhà bị ngập sâu - Ảnh: N.Tú

Còn gia đình ông Võ Chạy (51 tuổi) ở gần đó đã phải chạy lụt đi nơi khác bởi nước đã ngập 5 ngày nhưng chưa rút.

Lực lượng của UBND P.Hòa Minh cùng UBND Q.Liên Chiểu đã vớt bèo, khơi thông dòng chảy kênh thoát nước sau chùa Hòa Minh nhưng đến nay tình trạng ngập úng vẫn chưa được cải thiện, khoảng 70 hộ dân tiếp tục bị nước ngập bao vây.

Không chỉ vậy, hàng trăm sinh viên trọ tại khu vực P.Hòa Khánh Nam cũng đang khổ sở di tản vì nước ngập toàn bộ các dãy phòng trọ trên các đường Phạm Như Xương, Nguyễn Khuyến.


Hàng tấn bèo và rác được vớt lên để khơi thông dòng chảy nhưng tình trạng ngập úng ở P.Hòa Minh vẫn chưa được cải thiện - Ảnh: N.Tú

Trong khi đó, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng cho hay, hiện H.Hòa Vang đã tổ chức di dời 34 hộ dân ven sông ở xã Hòa Phú và Hòa Bắc.

Trước tình hình thôn Quan Nam 5 bị ngập cục bộ, UBND H.Hòa Vang cũng yêu cầu Trung Nam Group, chủ đầu tư dự án Golden Hills san lấp mặt bằng gây ngập úng xã Hòa Liên sẵn sàng phương án di dời 3.215 hộ dân cùng 12.228 nhân khẩu của 13 thôn.

Trước đó, anh Lê Xuân A. điều khiển xe gắn máy từ P.Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu TP Đà Nẵng) về nhà ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang TP Đà Nẵng, khi qua thôn Trường Định, xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, gặp nước lớn băng đồng, anh vẫn cố vượt nên cả người và xe bị cuốn trôi xuống hồ nuôi tôm ven đường. Rất may anh A. đã tự bơi ra thoát nạn.

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây xói lở cầu tạm Tân Thanh tại thôn Thái Lai, xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang, đe dọa lưu thông trên tuyến đường liên xã Hòa Nhơn và Hòa Phú.

 

* Tại Thừa Thiên-Huế, từ sáng sớm trời hửng nắng, nhưng mực nước trên các sông vẫn đang lên nhanh. Sông Hương (trạm Kim Long, lúc 4 giờ là 2,6m, trên báo động 2 là 0,6m), sông Bồ (tại Phú Ốc 2,07m, trên báo động 1 là 0,57m); sông Ô Lâu (tại Phong Bình, 1,97m, xấp xỉ báo động 3).

Mưa lớn cũng đã làm đường Hồ Chí Minh qua địa phận H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế) sạt lở nhiều điểm, quốc lộ 49B nhiều đoạn ở Phong Bình, Điền Hương ngập sâu từ 0,15-0,5m; tỉnh lộ 4 đoạn tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước, Quảng Điền) ngập sâu 0,9m; đoạn qua xã Hương Vinh ngập với chiều dài 300m, sâu từ 0,5 đến 0,8m.


Nước ngập trên tỉnh lộ 4 đoạn qua xã Hương Vinh (H. Hương Trà) - Ảnh: Bùi Ngọc Long


Sáng nay nhiều khu dân cư ở Hương Vinh (H.Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) đã ngập lụt


Trên tỉnh lộ 4 Huế đi Quảng Điền (đoạn xã Hương Vinh) ngập sâu từ 0,5 đến 0,8m, người dân phải đi lại bằng ghe - Ảnh: Tuyết Khoa

Nguyễn Tú - Bùi Ngọc Long

>> Nỗi lo ngập úng
>> Khổ vì ngập nặng
>> Lũ các sông miền Trung Tây Nguyên dâng cao
>> Di dời 14 hộ dân trong vùng nguy hiểm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.