Người có bàn chân khổng lồ

28/11/2011 11:29 GMT+7

(TNO) Bàn chân trái của ông Đỗ Tấn Tài (40 tuổi, ở xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên) có kích cỡ “quá khổ”: dài 32 cm, ngang 20cm, mu bàn chân phình to.

(TNO) Ông Đỗ Tấn Tài (40 tuổi, ở xã Hoà Quang Bắc, huyện Phú Hòa, Phú Yên) có bàn chân trái to “quá khổ”: dài 32 cm, ngang 20cm, mu bàn chân phình to; trong khi bàn chân phải bình thường. Ngón cái và ngón kề ngón cái của bàn chân trái thì bình thường, riêng 3 ngón còn lại thì phình to.

Gần 40 năm qua, hằng ngày ông Tài phải vất vả nhấc bàn chân nặng như “búa tạ” này đi khắp nơi. Ông Tài cho biết, bàn chân trái của ông bị dị tật bẩm sinh.

 
Ông Tài (người ngồi trên xe gắn máy) với bàn chân trái khổng lồ - Ảnh: La Hai

“Từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra chân tôi đã to lớn khác thường. Nhiều lần đi khám để phẫu thuật, bác sĩ đều lắc đầu”, ông Tài nói.

Ông Tài kể, theo năm tháng, bàn chân lớn dần theo cơ thể. Đến năm 20 tuổi, ông Tài cưới vợ thì bàn chân ngừng phát triển.

Cũng vì quá to không có dép guốc nào mang vừa nên từ nhỏ đến lớn ông phải đi chân trần kể cả lúc cùng gia đình lên rừng, lội đồng hay dự đám tiệc, cưới hỏi của họ hàng hàng thân thuộc.

Hàng xóm đặt cho ông biệt danh “Tài chân bự”.

Hiện ông có bốn người con (lớn 19 tuổi, út 10 tuổi), tất cả đều phát triển bình thường.

La Hai

>> Cây ngũ quả - hàng “độc” cho đại gia
>> Độc đáo tuyến đường khám phá núi lửa New Zealand
>> Tưng bừng lễ hội đồng tính ở Sao Paulo
>> Quán bar kì lạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.