Nga phản đối cấm vận vũ khí Syria

29/11/2011 16:55 GMT+7

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29.11 đã bác bỏ những lời kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Syria và cảnh báo chống lại việc áp đặt các tối hậu thư lên chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, hãng AP đưa tin.

(TNO) Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 29.11 đã bác bỏ những lời kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Syria và cảnh báo chống lại việc áp đặt các tối hậu thư lên chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, hãng AP đưa tin.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, ông Lavrov khẳng định những lời kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Damascus là “bất công”.

Ông đã đưa ra những so sánh với cuộc chiến tại Libya, nơi ông nói phương Tây trang bị vũ khí cho lực lượng nổi dậy chống nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bất chấp lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh các vấn đề của Syria không thể được giải quyết bằng những tối hậu thư và nhắc lại lời kêu gọi của Moscow tìm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia này.

Nga thẳng thừng phản đối nỗ lực của phương Tây thúc đẩy các biện pháp trừng phạt chống chính phủ al-Assad.

Moscow cũng đã cung cấp cho Damascus các chiến đấu cơ, tên lửa và các loại vũ khí khác.

Khang Huy

>> Quân đội Jordan và Syria đọ súng
>> Nga điều tàu sân bay đến Syria
>> LHQ: Syria phạm tội ác chống nhân loại
>> Phe đối lập Syria “bắt tay với Libya”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.