Cổ đông 3 ngân hàng thông qua việc hợp nhất

16/12/2011 00:44 GMT+7

Ngày 15.12, các cổ đông của 3 ngân hàng (NH) Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa đã đồng thuận thông qua kế hoạch hợp nhất 3 NH này thành NH TMCP Sài Gòn (SCB).

Ngày 15.12, các cổ đông của 3 ngân hàng (NH) Đệ Nhất, Sài Gòn, Việt Nam Tín Nghĩa đã đồng thuận thông qua kế hoạch hợp nhất 3 NH này thành NH TMCP Sài Gòn (SCB).

Tỷ lệ đồng thuận tại các tờ trình đều đạt 90% ở cả 3 đại hội bất thường do 3 NH tổ chức và ủy quyền cho HĐQT của 3 NH được toàn quyền quyết định, tiến hành các thủ tục cần thiết để đưa NH hợp nhất sớm đi vào hoạt động. Trước khi hợp nhất, vốn điều lệ của Đệ Nhất là 3.000 tỉ đồng,

Việt Nam Tín Nghĩa là 3.339 tỉ đồng và Sài Gòn là 4.185 tỉ đồng. NH sau hợp nhất sẽ có vốn điều lệ 10.583,8 tỉ đồng. Tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của các cổ đông là 1:1. Dự kiến ngày 23.12.2011, NH hợp nhất SCB sẽ tổ chức Đại hội cổ đông.

T.Xuân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.