Tàu Trung Quốc lại bị tấn công trên sông Mê Kông

06/01/2012 18:53 GMT+7

(TNO) Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc ngày 6.1 đưa tin 4 tàu hàng của nước này và 1 tàu tuần tra của Myanmar đã bị một nhóm vũ trang lạ mặt tấn công trên sông Mê Kông gần một cảng của Myanmar.

(TNO) Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc ngày 6.1 đưa tin 4 tàu hàng của nước này và 1 tàu tuần tra của Myanmar đã bị một nhóm vũ trang lạ mặt tấn công trên sông Mê Kông gần một cảng của Myanmar.

Theo tờ báo, vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày 4.1 và không gây thương vong hay thiệt hại cho các tàu bị tấn công.

Dẫn nguồn tin cảnh sát đường thủy Thái Lan, tờ báo cho biết các tay súng đã bắn 2 quả rốc két. Một quả trượt mục tiêu và rơi xuống sông, trong khi quả còn lại nổ gần tàu tuần tra.

Tàu tuần tra không bắn trả do trời tối.

Bốn tàu hàng Trung Quốc, bao gồm 1 tàu chở dầu, đã may mắn không bị bắn trúng nhưng vụ tấn công đã làm dấy lên mối lo ngại mới về sự an toàn vận tải đường thủy trên sông Mê Kông.

Trước đó, 13 thủy thủ Trung Quốc đã bị bắn chết vào ngày 5.10.2011 sau khi 2 tàu hàng Trung Quốc bị tấn công tại khu vực sông Mê Kông chảy qua lãnh thổ Thái Lan, nơi thường xảy ra hoạt động buôn lậu ma túy và vũ khí cũng như các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia.

Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Myanmar đã thành lập một lực lượng cảnh sát hỗn hợp nhằm tháp tùng các lô hàng thương mại dọc sông Mê Kông trong một nỗ lực phục hồi an ninh tại khu vực Tam giác vàng.

Khang Huy

>> Tuần tra chung sông Mê Kông: Khởi đầu đẫm máu
>> Hoạt động của tàu Trung Quốc trên sông Mê Kông
>> Trung Quốc - Philippines cam kết về biển Đông
>> Tàu Trung Quốc bị tấn công, 11 người chết
>> Nhật phản đối tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp
>> Tranh chấp đảo gây căng thẳng trong khu vực
>> Trung Quốc nói một đằng làm một nẻo
>> Chuyển động mới trên biển Hoa Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.