Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật bất chấp đe dọa trả đũa

20/02/2012 11:04 GMT+7

(TNO) Các binh sĩ Hàn Quốc đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật ở gần biên giới biển tranh chấp ở Hoàng Hải trong hôm nay, 20.2, bất chấp đe dọa trả đũa của CHDCND Triều Tiên.

Giới chức quân đội Hàn Quốc nói cuộc tập trận “thường lệ” sẽ có sự góp mặt của súng bắn trái phá, pháo Vulcan, pháo cối và trực thăng tấn công Cobra, theo AFP.

Bộ Quốc phòng nước này cho hay cuộc tập trận bắt đầu vào lúc 10 giờ, giờ địa phương (8 giờ, giờ Việt Nam) kéo  dài 2 tiếng.

Quân đội Hàn Quốc đã báo trước cho CHDCND Triều Tiên về cuộc tập trận thông qua các đại diện ở Bàn Môn Điếm hôm 19.2.

Chỉ vài giờ sau đó, quân đội CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công trả đũa nếu bất kỳ quả pháo nào rơi vào vùng biển mà Bình Nhưỡng tuyên bố chủ quyền.

Tuyên bố nói Seoul “không nên quên bài học” về vụ pháo kích hòn đảo Yeonpyeong vào tháng 11.2010 làm thiệt mạng 4 người Hàn Quốc.

CHDCND Triều Tiên vốn cho biết vụ tấn công nói trên nhằm trả đũa cuộc tập trận bắn đạn thật làm pháo rơi vào vùng biển thuộc chủ quyền của họ.

Các cư dân trên hòn đảo đã được yêu cầu sơ tán đến nơi trú ẩn dưới mặt đất trước khi cuộc tập trận bắt đầu, theo tiết lộ của một quan chức thuộc Bộ Tổng tham mưu liên quân Hàn Quốc với AP.

Sơn Duân

>> Kim Jong-un lên bìa tạp chí Time
>> Triều Tiên cải tổ hàng ngũ tướng lĩnh
>> Kim Jong-nam “bị cắt chu cấp”
>> Hàn - Mỹ tập trận chống tàu ngầm
>> Triều Tiên khánh thành tượng Kim Jong-il

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.