Cứu sống bệnh nhân vỡ nát nhiều nội tạng

08/03/2012 22:40 GMT+7

(TNO) Một bệnh nhân bị chấn thương và vỡ nhiều nội tạng như thận trái, lá lách, dạ dày, tá tràng và cơ hoành, vừa được Bệnh viện 175 (TP.HCM) cứu sống và hiện đã qua cơn nguy kịch.

(TNO) Một bệnh nhân bị chấn thương và vỡ nhiều nội tạng như thận trái, lá lách, dạ dày, tá tràng và cơ hoành, vừa được Bệnh viện 175 (TP.HCM) cứu sống và hiện đã qua cơn nguy kịch.

Ngày 8.3, thông tin từ Bệnh viện 175 cho biết bệnh nhân Lê Đức Anh (32 tuổi, quê Nghệ An, làm việc tại TP.HCM) bị tai nạn lao động, được đưa vào bệnh viện (ngày 2.3) trong tình trạng rất nguy kịch, đa chấn thương, lơ mơ, không tiếp xúc được, da niêm mạc nhợt, lạnh, mạch nhanh, huyết áp tụt, sốc nặng.


Bệnh nhân bị vỡ nát nhiều nội tạng hiện được chăm sóc tại Bệnh viện 175 - Ảnh: Nguyên Mi

“Bệnh nhân bị vỡ thận trái nhiều mảnh, vỡ đứt gần rời lá lách, vỡ dạ dày bờ cong lớn, vỡ tá tràng và vỡ lớn cơ hoành từ vùng ngoại vi vào trung tâm. Đây là trường hợp đa chấn thương vô cùng hiếm gặp, chỉ cần bị một trong những tổn thương ấy mà không được xử trí đúng cách cũng có thể tử vong”, bác sĩ Trần Quốc Việt, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 175, cho biết.

Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã giữ được tính mạng bệnh nhân. Hiện anh Anh đã tỉnh táo, có thể tự thở, đang được tiếp tục chăm sóc và theo dõi.

Nguyên Mi

>> Chung một khát vọng cống hiến sức trẻ
>> Chữa bệnh coi chừng rước thêm bệnh
>> Mổ tim cứu sống một trẻ sơ sinh đẻ non
>> Cứu sống người bị đâm thủng tim
>> Cứu sống người bị mảnh gương đâm xuyên phổi
>> Vợ chết sống lại khi nghe câu “Anh yêu em”?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.