Nổ bom, 4 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng

08/03/2012 13:58 GMT+7

(TNO) Một quả bom được cài bên đường ở khu vực miền nam bất ổn của Thái Lan bất ngờ phát nổ, giết chết bốn binh sĩ khi họ đang trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ ở một lễ hội Phật giáo, AFP dẫn lời cảnh sát Thái Lan cho biết hôm nay 8.3.

(TNO) Một quả bom được cài bên đường ở khu vực miền nam bất ổn của Thái Lan bất ngờ phát nổ, giết chết bốn binh sĩ khi họ đang trên đường trở về sau khi làm nhiệm vụ bảo vệ ở một lễ hội Phật giáo, AFP dẫn lời cảnh sát Thái Lan cho biết hôm nay 8.3.

Quả bom phát nổ vào cuối ngày 7.3 tại huyện Ruso thuộc tỉnh Narathiwat, cũng làm bị thương nặng một binh sĩ khác và phá hủy chiếc xe jeep của họ, trung úy cảnh sát Srithanon Samlee nói.

Được biết, từ đầu năm 2004, tại miền nam Thái Lan gồm các tỉnh như Yala, Pattani và Narathiwat liên tục xảy ra bạo lực đẫm máu được thực hiện bởi quân ly khai của tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Đã có hơn 4.800 người, bao gồm cả người theo đạo Hồi và đạo Phật bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công gần như mỗi ngày.

Tiến Dũng

>> Nổ bom liên tiếp tại miền nam Thái Lan
>> Thái Lan: Trường học bị tấn công, 4 người chết
>> Bạo lực ở miền nam Thái Lan
>> Bạo lực tái phát tại nam Thái Lan
>> Quẩn quanh lối thoát cho miền nam Thái Lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.