Binh sĩ Mỹ bị khởi tố tội giết người

23/03/2012 10:28 GMT+7

(TNO) Binh sĩ Mỹ bị nghi ngờ giết hại 16 dân thường Afghanistan sẽ bị khởi tố 17 điểm về tội giết người, theo các quan chức Mỹ hôm 22.3.

(TNO) Binh sĩ Mỹ bị nghi ngờ giết hại 16 dân thường Afghanistan sẽ bị khởi tố 17 điểm về tội giết người, theo các quan chức Mỹ hôm 22.3.

Thượng sĩ Robert Bales bị cáo buộc tấn công dân làng tại nhà của họ ở tỉnh Kandahar vào ngày 11.3. Phần lớn các nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Quân nhân 38 tuổi sau đó đã được di lý đến một nhà tù quân sự ở Mỹ sau khi được chuyển từ Afghanistan đến Kuwait.

Theo BBC, Bales có thể đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.

Hãng BBC dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết nghi can cũng sẽ bị khởi tố 6 điểm về tội tấn công và âm mưu giết người.

Binh sĩ này là nghi can duy nhất được biết đến trong vụ thảm sát bất chấp những quả quyết liên tục của phía Afghanistan rằng có nhiều hơn một người Mỹ dính líu.

Luật sư của Bales đã bác bỏ những tường thuật rằng thân chủ ông say rượu trong đêm xảy ra vụ giết hại. Luật sư John Henry Brown phát biểu vào đầu tuần rằng Bales nhớ rất ít về vụ việc.

Ông Brown cũng nói “không có bằng chứng pháp y” chống lại thượng sĩ Robert Bales và không có lời thú tội.

Sơn Duân

>> Công bố danh tính nghi can thảm sát ở Afghanistan
>> Tình tiết mới trong vụ thảm sát ở Afghanistan
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “bị tấn công”
>> Thủ phạm thảm sát ở Afghanistan được chuyển đến Kuwait
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ đến Afghanistan
>> Căng thẳng dâng cao tại Afghanistan
>> Taliban dọa chặt đầu lính Mỹ
>> Tổng thống Mỹ xin lỗi về vụ thảm sát ở Afghanistan
>> Lính Mỹ giết 16 dân thường Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.