Google lấy lại được nhãn hiệu Gmail tại Đức

17/04/2012 21:42 GMT+7

(TNO) Hãng Google vừa cho biết đã lấy lại được nhãn hiệu hàng hóa (trademark) Gmail tại Đức vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của một thương gia từ năm 2000.

(TNO) Hãng Google vừa cho biết đã lấy lại được nhãn hiệu hàng hóa (trademark) Gmail tại Đức vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của một thương gia từ năm 2000.

Theo Slashgear, mặc dù dịch vụ email của Google được cung cấp tại Đức từ năm 2005 nhưng hãng tìm kiếm này vẫn không thể sử dụng cái tên Gmail quen thuộc cho dịch vụ của mình.

Lý do hết sức đơn giản, đó là vì nhãn hiệu hàng hóa Gmail tại Đức khi đó thuộc quyền sở hữu của một nhà buôn tên Daniel Giersch từ năm 2000.

Thay vào đó, Google đã phải sử dụng tên miền Googlemail.com.

Năm 2007, Google từng tiến hành một cuộc chiến pháp lý nhằm giành lại cái tên Gmail nhưng bất thành. Do đó, cách duy nhất mà Google có thể áp dụng là đàm phán mua lại từ Giersch.

Theo bản tin trên Techcrunch hôm 14.4, Google tuyên bố rằng tên miền gmail.de và quyền sở hữu cái tên Gmail đã được chuyển giao về lại hãng này từ ngày 13.4.

Hiện Google lẫn Daniel Giersch vẫn chưa tiết lộ giá trị của thương vụ này.

Được biết, hồi năm 2006, Giersch từng cho biết Google đã đề nghị mức giá 250.000 USD để mua lại cái tên Gmail tại Đức.

An Huy

>> Google Drive miễn phí 5GB không gian lưu trữ?
>> Google bị phạt 25.000 USD vì dự án bản đồ trực tuyến
>> Google, Facebook sẽ phải thành lập VPĐD tại Việt Nam
>> Gmail bổ sung giải thích về việc đánh dấu thư rác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.