Hai tàu đâm nhau, 12 thuyền viên thoát nạn

17/04/2012 09:21 GMT+7

(TNO) Khoảng 4 giờ 15 phút sáng nay 17.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đã nhận được tín hiệu kêu cứu của tàu Quang Anh 54 tại vị trí cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 70 hải lý về phía Đông.

(TNO) Khoảng 4 giờ 15 phút sáng nay 17.4, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) đã nhận được tín hiệu kêu cứu của tàu Quang Anh 54 tại vị trí cách bờ biển Thanh Hóa khoảng 70 hải lý về phía Đông.

>> Cấp cứu kịp thời một ngư dân bị vỡ ruột thừa trên biển
>> Tàu Trường Hải Star chở 66 container bị chìm tại Vũng Tàu
>> Cứu sống 2 người bị nạn trên biển
>> Đưa 4 ngư dân bị chìm tàu vào bờ an toàn
>> Chiều nay, 9 thuyền viên gặp nạn về đến Nha Trang
>> 11 ngư dân bị nạn đã về nhà
>> 23 ngư dân bị trôi dạt trên biển

Theo VMRCC, trước đó, lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, tàu Quang Anh 54 (của Công ty thương mại và vận tải biển Quang Anh) do ông Nguyễn Xuân Viên làm thuyền trưởng, chở 900 tấn xi măng, xuất phát từ Hải Phòng đi Quảng Nam đã va chạm với tàu Duy Phương 36 (của Công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Phương) do ông Phạm Hữu Tiến (SN 1967, quê Thái Bình) làm thuyền trưởng, chở 2.400 tấn gạo đang trên hành trình từ An Giang đi Hải Phòng.

Sau cú va chạm, tàu Duy Phương 36 bị chìm. Ngay sau đó, tàu Quang Anh 54 đã tổ chức cứu được toàn bộ 12 thuyền viên của tàu Duy Phương 36. Tàu Quang Anh 54 cũng bị thủng két mũi. Tuy nhiên đã khắc phục được, tiếp tục hành trình về bờ.

Hiện tàu Quang Anh 54 trên hành trình về Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Dự kiến, 16 giờ chiều nay, tàu Quang Anh 54 sẽ về đến đất liền mang theo 12 thuyền viên của tàu Duy Phương 36.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.