23 người bị giết hại dã man ở Mexico

05/05/2012 10:12 GMT+7

(TNO) Thành phố đông bắc Nuevo Laredo thuộc Mexico (giáp biên giới với Mỹ) hôm 4.5 chứng kiến cảnh đụng độ thảm khốc của các băng nhóm tội phạm, với 14 người bị chặt đầu và 9 người bị treo cổ.

Sau khi được bọn tội phạm báo tin, cảnh sát Mexico bước đầu tìm thấy 9 thi thể, trong đó có 4 phụ nữ, bị treo cổ tại một cây cầu trên đường cao tốc.

Nhà chức trách cho hay các nạn nhân bị bịt mắt, tra tấn trước khi bị treo cổ. Bên cạnh đó là tấm bảng với vài dòng chữ cáo buộc các nạn nhân thuộc băng nhóm ma túy đối thủ, đã cho nổ bom bên ngoài một sở cảnh sát địa phương cách đó vài hôm.

Sau đó, cảnh sát tiếp tục phát hiện 14 thi thể mất đầu trong các túi đen trên một xe tải đậu gần cây cầu trên.

Truyền thông Mexico đưa tin cảnh sát cũng đã phát hiện 14 cái đầu bị bỏ trong các thùng đông lạnh bên ngoài tòa thị chính của thành phố và cho rằng chúng thuộc 14 thi thể nói trên, theo Tân Hoa xã.

Nhà chức trách nghi ngờ các băng nhóm ma túy đang thanh trừng nhau để giành quyền kiểm soát Nuevo Laredo.

Hồi giữa tháng rồi, cảnh sát cũng phát hiện 14 thi thể đàn ông bị chặt chân tay trong một chiếc xe đậu gần tòa thị chính ở Nuevo Laredo.

Tính từ năm 2006 đến nay, đã có hơn 47.500 người ở Mexico thiệt mạng trong các vụ liên quan đến mua bán ma túy.

Văn Khoa

>> Trùm ma túy khét tiếng Mexico thụ án
>> Mexico thu giữ 15 tấn hồng phiến
>> 47.500 người chết vì bạo lực tại Mexico
>> Mexico bắt kẻ ra lệnh giết 1.500 người
>> Kiểu khủng bố mới trong thế giới ngầm Mexico
>> Những sa mạc chết ở miền Nam nước Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.