Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thông

27/05/2012 09:53 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vào tối 26.5 đã phóng thành công một vệ tinh viễn thông vào quỹ đạo, Tân Hoa xã cho biết.

Vệ tinh có tên ChinaSat 2A, đã được tên lửa đẩy Long March-3B (Trường Chinh-3B) đưa lên quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc.

Một đợt phóng tên lửa Long March của Trung Quốc
Một đợt phóng tên lửa Long March của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa xã, tên lửa Long March-3B rời bệ phóng vào lúc 23 giờ 56 phút tối 26.5 (giờ địa phương, tức 22 giờ 56 phút cùng ngày theo giờ VN).

Vệ tinh ChinaSat 2A được phát triển bởi Viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc, khi lên quỹ đạo sẽ được sử dụng để cung cấp đường truyền đa phương tiện băng thông rộng cho các đài truyền hình, phát thanh của nước này.

Được biết, đợt phóng mới nhất này đánh dấu lần thứ 163 tên lửa Long March rời bệ phóng.

Tiến Dũng

>> Trung Quốc phóng 2 vệ tinh định vị
>> Trung Quốc sẽ phóng 30 vệ tinh trong năm 2012
>> Hệ thống định vị của Trung Quốc hoạt động
>> Trung Quốc bắt đầu xây trạm vũ trụ
>> Trung Quốc phóng vệ tinh thất bại
>> Trung Quốc phóng vệ tinh nghiên cứu đại dương
>> Trung Quốc chuẩn bị phóng tàu thăm dò Mặt trăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.